Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”

09/10/2025 - 05:00

 - Phong trào “Bình dân học vụ số” được Trung ương, tỉnh phát động đã thổi bùng tinh thần học tập suốt đời, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Tự tin tiếp cận công nghệ

Nhờ được thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa (tỉnh An Giang) hướng dẫn, bà Đặng Ngọc Châu đã biết cách sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật tin tức, liên lạc người thân, bạn bè qua ứng dụng Zalo, Facebook. Không dừng lại ở đó, bà Châu còn dần biết cách sử dụng ứng dụng ngân hàng để kiểm tra số dư tài khoản, thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tuyến khi mua hàng.

Anh Võ Hoàng Tam (bìa trái) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CẨM TÚ

Một trong những điều mà bà Châu tâm đắc nhất đó là biết cách truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dù chưa thể tự mình hoàn tất mọi thủ tục, nhưng bà đã nắm được thông tin về các dịch vụ công trực tuyến, cách tìm kiếm thông tin cần thiết.

“Tôi sẽ nhờ con cháu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà. Mỗi khi cần giải quyết thủ tục hành chính, tôi không phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước, thụ hưởng sự tiện ích từ dịch vụ”, bà Châu nói.

Đối với anh Danh Phi, ngụ ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận, vì tâm lý ngại học nên với anh ứng dụng công nghệ rất khó. Nhờ phong trào “Bình dân học vụ số” và hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên trong ấp, anh đã biết sử dụng điện thoại thông minh đọc báo mạng, tra cứu kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả để áp dụng vào mô hình nuôi gà, trồng cam của gia đình.

“Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ giúp tôi hiểu biết về công nghệ mà còn thay đổi tư duy, cách sống. Giờ tôi đã biết mua bán hàng trực tuyến, thanh toán bằng mã QR, tìm kiếm thông tin và giải trí qua mạng internet. Bản thân cảm thấy tự tin hơn trong thời đại 4.0, chuyển đổi số mang đến nhiều giá trị, làm cuộc sống trở nên thú vị hơn”, anh Danh Phi bày tỏ.

Câu chuyện của bà Đặng Ngọc Châu, anh Danh Phi là minh chứng cho thấy sự cần thiết, hiệu quả của phong trào “Bình dân học vụ số” trong việc giúp mọi người dân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng có thể tiếp cận và làm chủ công nghệ, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập vào dòng chảy chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đó là con đường. Mỗi người dân, cán bộ cơ sở, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng đang là những người “gieo tri thức số”, góp phần xây dựng xã hội số phát triển toàn diện, bền vững. Phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ trở thành một văn hóa học tập suốt đời, nơi mỗi người dân tự nguyện nâng cao năng lực số của bản thân để không bị tụt lại trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Phổ cập tri thức chuyển đổi số đến toàn dân

Hiện nay phong trào “Bình dân học vụ số” đã được triển khai rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao năng lực số, kỹ năng sử dụng thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân ở mọi tầng lớp, mọi độ tuổi. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và công dân số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với phương châm “Kiến thức là nền tảng, công nghệ là công cụ để tiến xa”, phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Mỗi xã, phường chọn một cách tiếp cận riêng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng đều cùng chung một tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số. Phong trào “Bình dân học vụ số” có sự tham gia tích cực, phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng khởi nghiệp và sự ủng hộ của người dân.

Bước đầu triển khai thực hiện, phong trào “Bình dân học vụ số” phát huy hiệu quả thiết thực, được chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân đồng tình, hưởng ứng. Theo anh Võ Hoàng Tam - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 9 Xáng, phong trào “Bình dân học vụ số” thực sự là một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ, mang tri thức số đến với các tầng lớp Nhân dân, từ cán bộ, công chức đến người lao động, từ học sinh đến người cao tuổi, từ thành thị đến nông thôn.

Việc phổ cập bình dân học vụ số không chỉ giúp người dân sử dụng công nghệ hiệu quả mà còn trang bị “lá chắn” trên không gian mạng. Khi được trang bị cơ bản về kiến thức, kỹ năng cần thiết, người dân có thể hòa nhập an toàn, chủ động và hiệu quả vào môi trường số hiện đại.

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện phong trào, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra mắt ứng dụng “SmartAnGiang” phục vụ học tập suốt đời, xây dựng kế hoạch phát triển học liệu số. Tổ bình dân học vụ số tại các xã, phường, khóm, ấp đã và đang triển khai các hoạt động tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức hàng loạt lớp tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho học sinh, sinh viên, công chức, người lao động và nhóm yếu thế; triển khai các mô hình học tập trực tuyến (MOOCs), tăng cường đào tạo qua nền tảng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử (VNeID), thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

CẨM TÚ