Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh mới trường

05/06/2018 - 06:42

 - Đúng 6 giờ 30 phút sáng qua (ngày 4-6), UBND tỉnh phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường (VSMT) và ngày Môi trường thế giới (5-6) trên địa bàn tỉnh. Gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành; cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn TP. Long Xuyên đến dự.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và người dân dự lễ mít-tinh

Chủ đề của Tuần lễ quốc gia nước sạch, VSMT và ngày MT thế giới (5-6) năm nay là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ny-lon” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh An Giang phát động, nhằm kêu gọi cùng hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về MT.

Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa từ sản xuất và tiêu dùng; tăng cường tái sử dụng, tái chế và kiểm soát chất thải nhựa, góp phần bảo vệ (BV) MT sống.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với BVMT; coi tài nguyên, MT vừa là đối tượng phải BV, vừa là nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững. Các chính sách, pháp luật về BVMT từng bước được hoàn thiện, góp phần xử lý nhiều vấn đề MT. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm MT ngày càng gia tăng, đặc biệt ô nhiễm chất thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết: mỗi ngày Việt Nam phát sinh trung bình khoảng 12 triệu tấn rác thải và dự đoán đến năm 2020 là 20 triệu tấn mỗi ngày, trong đó có khoảng 2.500 tấn rác nhựa, gây ô nhiễm MT đất, nước, không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Theo đánh giá của Chương trình MT Liên Hiệp Quốc, chúng ta đang trở nên quá phụ thuộc vào vật dụng nhựa dùng 1 lần. Mỗi phút chúng ta mua 1 triệu chai nhựa, mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ny-lon. 50% vật dụng nhựa sử dụng là loại dùng 1 lần. Gần 1/3 số túi ny-lon sử dụng không được thu gom và xử lý. Chất nhựa đã có trong nguồn nước sinh hoạt và chứa một số hóa chất có thể gây độc và rối loạn Hormones. Chất thải nhựa cũng là nam châm hút các chất độc khác như: Dioxin, kim loại và thuốc trừ sâu.

Diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới (5-6)

Ở An Giang, các cấp, ngành, các địa phương và Nhân dân, trong đó có hội viên PN đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, vận động hội viên PN và Nhân dân chung tay tham gia BVMT, thông qua các hoạt động, như: tổ chức lễ phát động ra quân làm sạch MT, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch VSMT và ngày MT thế giới (5-6); phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần”; phân loại rác thải tại nguồn, hình thành các tổ PN tự quản thu gom rác thải; thực hiện các công trình “Tuyến đường tự quản của PN xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường nở hoa”. Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Qua đó, nâng cao nhận thức cho hội viên PN và người dân về BVMT, góp phần thay đổi hành vi, tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến MT và sức khỏe, góp phần gìn giữ, bảo vệ nguồn nước sạch và VSMT nơi sinh sống.

Tại lễ mít-tinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, VSMT và ngày MT thế giới (5-6). Tiếp tục thực hiện nhiều hành động cụ thể, thiết thực trong tiêu dùng hàng ngày, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng chung tay BVMT vì một nền KT-XH phát triển bền vững, vì cuộc sống hôm nay và thế hệ tương lai.

Sau lễ mít-tinh, đoàn xe diễu hành đi qua các tuyến đường: Tôn Đức Thắng - Lê Triệu Kiết - qua cầu Duy Tân - Quảng trường Trưng Nữ Vương - đường Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong… Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, PN và Nhân dân về hoạt động BVMT; phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, VSMT, ngày MT thế giới (5-6) và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với khẩu hiệu hành động “PN chung tay vì MT xanh - sạch - đẹp, bền vững” và “PN tích cực tham gia giải quyết ô nhiễm nhựa và ny-lon”, hội viên, PN toàn tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả “Tuần lễ quốc gia nước sạch, VSMT” và Ngày MT thế giới năm 2018.


HỮU HUYNH