Huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

20/07/2021 - 16:43

 - Sáng 20-7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang trao đổi với lãnh đạo TX. Tân Châu về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thăm, tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên sông Tiền (TX. Tân Châu)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tham quan “Quầy hàng 0 đồng” xã Phú Vĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang khảo sát việc cung ứng hàng hóa thiết yếu tại siêu thị Co.opmart Tân Châu

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bến phà Tân Châu – Hồng Ngự

Đoàn công tác tỉnh khảo sát và trao đổi với lãnh đạo siêu thị Tứ Sơn (TP. Châu Đốc) về việc cung ứng hàng hóa thiết yếu và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang khảo sát và trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần may Việt Mỹ (TP. Châu Đốc) về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Sau khi trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới đường thủy sông Tiền; khảo sát, trao đổi với đại diện quản lý siêu thị Co.opmart Tân Châu, “Quầy hàng 0 đồng” xã Phú Vĩnh, bến phà Tân Châu – Hồng Ngự (TX. Tân Châu), siêu thị Tứ Sơn và Công ty Cổ phần may Việt Mỹ (TP. Châu Đốc), Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị. Đồng thời, biểu dương sự chủ động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ. Đặc biệt, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, huy động các nguồn lực, hỗ trợ kịp thời cho người có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội, thông qua các mô hình: “Gian hàng 0 đồng”, “Quầy hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong muốn 2 địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, siết chặt biên giới cả đường bộ lẫn đường sông; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận toàn dân trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong muốn, trong trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, các doanh nghiệp, siêu thị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và cung ứng hàng hóa kịp thời cho người dân đảm bảo giá cả hợp lý, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng hành cùng Đảng, nhà nước sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU