Huyện Chợ Mới họp khẩn chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

25/06/2021 - 14:26

 - Trưa 25-6, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức chủ trì phiên họp khẩn các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Cuộc họp được kết nối đường truyền trực tiếp đến 18 xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện          

Tại phiên họp, ông Nguyễn Hồng Đức đã thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 của cả nước, trong tỉnh và nhất là diễn tiến chùm ca COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp), tỉnh giáp ranh huyện Chợ Mới.

Hiện, các địa phương ở Chợ Mới đã tổ chức chốt chặn kiểm soát người về từ vùng dịch ở các xã: Hội An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Long Điền A, Mỹ Luông, Hòa An… Lượng người về huyện mỗi ngày từ các nơi rất đông. Điển hình, xã Mỹ Hiệp, mỗi ngày có khoảng 1.600 người qua chốt chặn, xã Long Điền A khoảng 1.500 người. Tuy nhiên, trong số này có trường hợp khai báo y tế thiếu trung thực gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh…

 Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hồng Đức yêu cầu lực lượng trực tiếp tác chiến không được chủ quan, hoang mang; từng địa phương phải trên tinh thần nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng, truy vết, xử lý kịp thời khi nghi có ca nhiễm; đảm bảo an toàn tuyệt đối không lây nhiễm từ F1, F0; tăng cường tuyên truyền “vô từng ngõ, rõ từng nhà, ra từng đối tượng”. Đối với các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh như: chống đối không khai báo y tế, không đeo khẩu trang, trường hợp cách ly tại nhà đi đứng tùy tiện… cần được xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Trần Quốc Phú, toàn huyện hiện đang cách ly tại nhà 984 trường hợp; cách ly tại các điểm tập trung 160 trường hợp và 136 trường hợp đang theo dõi sức khỏe.

HẠNH CHÂU