Huyện Tri Tôn đưa vào sử dụng công viên Trần Hưng Đạo

31/03/2023 - 12:23

 - Tối 30/3, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành công viên Trần Hưng Đạo, ở trung tâm thị trấn Tri Tôn (đối diện UBND huyện Tri Tôn), là công trình xã hội hóa chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Các đại biểu dự khánh thành công viên Trần Hưng Đạo

Thác nước cao 7 tầng bằng đèn led, tượng trưng cho 7 ngọn núi của vùng Thất Sơn

Hệ thống đèn trang trí tại công viên Trần Hưng Đạo

Công viên Trần Hưng Đạo rộng gần 1.000m2, nền lát đá granit, được trồng 14 cây dầu trên 20 năm tuổi và 2 cây dương cổ thụ, cùng hệ thống 8 đèn trang trí, 16 đèn chiếu sáng và các băng ghế đá. Điểm nhấn của công viên là thác nước cao 7 tầng bằng đèn led, tượng trưng cho 7 ngọn núi của vùng Thất Sơn.

Tổng kinh phí xây dựng công viên gần 700 triệu đồng, do 8 doanh nghiệp hỗ trợ và một phần ngân sách huyện. Công viên không chỉ tạo mảng xanh, thanh lọc không khí, tạo cảnh quang tươi đẹp cho trung tâm huyện Tri Tôn mà còn là nơi để người dân đến tập thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp tài trợ xây dựng công viên, mong muốn các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng huyện trong chỉnh trang cơ sở hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội.

Ông Cao Quang Liêm đề nghị UBND thị trấn Tri Tôn quản lý tốt công viên, thường xuyên kiểm tra, không để người bán hàng rong, người ăn xin hoạt động tại công viên, gây mất mỹ quan. Các ngành có liên quan cần quan tâm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo vận hành tốt hệ thống ánh sáng, chăm sóc tốt cây xanh tại công viên Trần Hưng Đạo.

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích