Huyện Tri Tôn tăng cường hợp tác với huyện Kirivong

27/06/2023 - 12:04

 - Ngày 27/6, đoàn công tác huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia), do Chủ tịch Ủy ban hành chính Nguôn DiNa dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì buổi tiếp đoàn.

Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Kirivong Nguôn DiNa (trái) Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm

Các lực lượng và địa phương biên giới của huyện Tri Tôn tặng quà cho đoàn công tác Kirivong

Huyện Tri Tôn và huyện Kirivong tăng cường hợp tác

Ông Cao Quang Liêm đã thông tin với đoàn công tác huyện Kirivong những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tri Tôn, đặc biệt là việc khai thác tốt thế mạnh nông nghiệp, thu hút một số nhà máy lớn đến đầu tư; đón khoảng 700.000 lượt khách đến tham quan trong 6 tháng đầu năm 2023. Về phát triển cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, đến nay đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu thương mại.

Lãnh đạo huyện Tri Tôn quan tâm đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 của Campuchia, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7/2023. Ông Cao Quang Liêm mong muốn, dù kết quả bầu cử như thế nào thì tình hữu nghị, hợp tác giữa huyện Tri Tôn và huyện Kirivong vẫn luôn bền chặt. 2 huyện tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân, hỗ trợ nhau xây dựng vùng biên giới hòa bình, phát triển.

Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Kirivong Nguôn DiNa cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của huyện Tri Tôn thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, tạo điều kiện cho huyện Kirivong thu hút đầu tư hạ tầng giao thông.

Huyện Kirivong đang tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, xây dựng 1 công viên quy mô lớn phục vụ du lịch. Với dân số trên 120.000 người, đời sống của người dân Kirivong chủ yếu từ nghề trồng lúa và hoa màu. Thời gian qua, gần khu vực biên giới xã Tà Ô (huyện Kirivong) thiếu nước tưới, ông Nguôn DiNa mong muốn huyện Tri Tôn tiếp tục hỗ trợ bơm nước tưới cho nông dân Tà Ô.

Lãnh đạo huyện Tri Tôn và huyện Kirivong thống nhất sẽ tổ chức thêm các buổi gặp gỡ, trao đổi việc phát triển cửa khẩu phụ Vĩnh Gia; tham dự các lễ hội lớn của 2 địa phương trong thời gian tới.

NGÔ CHUẨN