Huyện Tri Tôn thực hiện 33 mô hình dân vận mới

19/01/2024 - 18:48

 - Ngày 19/1, Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Năm 2024, Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thông chính trị; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Năm 2023, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng 251 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó có 33 mô hình mới, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, như: Mô hình đổ cột cất nhà cho hộ nghèo, nuôi dạy trẻ mồ côi, câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, tổ tự quản về an toàn giao thông, Quỹ Phòng, chống tội phạm, tham gia giữ gìn bảo vệ chủ quyền lãnh thố, an ninh biên giới quốc gia…

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã vận động được số tiền trên 25 tỷ đồng, qua đó cấp phát gần 47.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; cất mới và sửa chữa 208 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, tổng sô tiền gần 10 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 24 cây cầu nông thôn, tổng số tiền 6,4 tỷ đồng...

Dịp này, có 1 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang; 12 tập thể và 24 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện Tri Tôn vì hoàn thành xuất sắc công tác “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 13 tập thể, 20 cá nhân nhận Giấy khen vì “Thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ cơ sở”.

N.C