Huyện ủy An Phú làm việc với Đảng ủy xã Quốc Thái

19/03/2024 - 15:55

 - Ngày 19/3, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân đã làm việc với Đảng ủy xã Quốc Thái về công tác xây dựng Đảng và công tác vân động quần chúng 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Thái Nguyễn Thanh Tuấn  báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng

Từ đầu năm 2024 đến nay, Đảng ủy xã Quốc Thái đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng quần chúng Nhân dân và tình hình tư tưởng nội bộ được quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. Triển khai chuyên đề học tập năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” trong toàn hệ thống chính trị. Đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”; trao 3 nhà Đại đoàn kết, 637 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, cấp hơn 10 tấn gạo (từ nguồn gạo dự trữ quốc gia) cho 176 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Xã Quốc Thái đã đạt 14/19 tiêu chí và 50/57 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Quốc Thái trong công tác xây dựng Đảng và công tác vân động quần chúng thời gian qua. Đồng thời lưu ý Đảng bộ xã cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi, đảng bộ; các quy tắc sinh hoạt Đảng, nhất là quy tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn tinh thần đoàn kết nội bộ. Tiếp tục định hướng thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, chuẩn bị các điều kiện để cuối năm 2024 xã được công nhận nông thôn mới. 

Trước đó, các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy An Phú đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, công tác văn thư lưu trữ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quốc Thái.

PHAN TUẤN – H.HUYNH