INSEE Việt Nam bàn giao và trồng 10.000 cây tràm ta tại Khu Bảo tồn loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, xã Giang Thành.
Đây là một trong nhiều hoạt động cụ thể thuộc kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học mà INSEE Việt Nam đang triển khai với mục tiêu đạt được tác động tích cực ròng về đa dạng sinh học vào năm 2030.
Trọng tâm trong chiến lược này là trồng 110.000 cây bản địa tại khu vực nhà máy và hai khu vực bù đắp đa dạng sinh học nhằm phục hồi và tăng cường hệ sinh thái tự nhiên.
Hoạt động tài trợ 10.000 cây tràm năm nay là bước tiếp theo của kế hoạch. Trước đó, vào các năm 2023- 2024, INSEE đã trồng và bàn giao hơn 37.000 cây bản địa tại cùng khu vực này, nâng tổng số cây được trồng lên 47.000 cây.
Những loại cây này được lựa chọn trồng theo định hướng phục hồi sinh cảnh tự nhiên, có tính đến đặc điểm thổ nhưỡng - khí hậu - hệ động thực vật bản địa, đảm bảo khả năng sinh trưởng bền vững và tạo ra giá trị sinh học lâu dài.
Ông Đào Nguyên Khánh - Trưởng bỗ phận Phát triển bền vững và Truyền thông INSEE Việt Nam chia sẻ về mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học của INSEE Việt Nam
“Đối với INSEE, mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học đã được chúng tôi đặt ra với các hoạt động được lập kế hoạch chi tiết nhằm đến năm 2030 có thể đạt được tác động tích cực ròng (Net Positive Impact - NPI) cho khu vực Kiên Lương.
Cụ thể, INSEE đang triển khai trồng 110.000 cây bản địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Chông, Khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ và khu vực nhà máy Hòn Chông, đồng thời phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Song song đó, chúng tôi cũng tiến hành loại bỏ các loài thực vật xâm lấn như cây mai dương, trinh nữ và lục bình tại hai khu vực bù đắp đa dạng sinh học, nhằm khôi phục sự cân bằng sinh thái.
INSEE cũng hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao nhận thức và sự tham gia vào công tác bảo tồn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung đào tạo chuyên môn cho đội ngũ quản lý khu bảo tồn nhằm nâng cao năng lực quản lý một cách bền vững.
Hành trình đạt mục tiêu tác động tích cực ròng (NPI) sẽ được cập nhật định kỳ qua các kênh truyền thông và sẽ được các chuyên gia bên thứ ba rà soát tiến độ thực hiện một cách toàn diện vào năm 2027 để đảm bảo đạt được các mục tiêu đúng lộ trình vào năm 2030” - ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Truyền thông INSEE Việt Nam chia sẻ.
Thông qua những hoạt động thiết thực và có trọng tâm, INSEE Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng đến một tương lai nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển bền vững.
Việc tài trợ và trồng 10.000 cây tràm ta tại Khu Bảo tồn loài- Sinh cảnh Phú Mỹ năm 2025 không chỉ là một dấu mốc tiếp theo trong lộ trình bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn là minh chứng rõ ràng cho cam kết dài hạn của INSEE trong việc tạo ra tác động tích cực ròng cho môi trường và cộng đồng địa phương.
Tin và ảnh: PHƯƠNG LOAN