Israel phát hiện phiến đá 1.400 năm tuổi có khắc chữ Hy Lạp cổ

07/01/2021 - 14:29

Đây là phiến đá phẳng, hình tròn với đường kính 25cm, từng được dùng như bia mộ ở một trong những nghĩa trang quanh thành phố cổ Nitzana của người Nabatea.

Vườn quốc gia Nitzana ở sa mạc Negev. (Nguồn: Wikipedia)

Ngày 6-1, Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA) thông báo phát hiện một phiến đá có khắc chữ Hy Lạp với niên đại 1.400 năm tuổi. 

Phiến đá được phát hiện tại Vườn quốc gia Nitzana ở sa mạc Negev và được cho là có từ cuối giai đoạn cuối vương triều Byzantine.

Đây là phiến đá phẳng, hình tròn với đường kính 25cm, từng được dùng như bia mộ ở một trong những nghĩa trang quanh thành phố cổ Nitzana của người Nabatea. 

Thành phố Nitzana hình thành từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên với vai trò là một trạm trung chuyển trên tuyến đường thương mại chính.

Vào thế kỷ thứ 5 và 6 sau công nguyên, Nitzana là trung tâm của các làng mạc phụ cận./.

Theo HOÀNG MINH (Vietnam+)