.jpg)
Ảnh chụp màn hình.
Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London, nhiệt độ Trái Đất tăng lên - chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch - là một trong những nguyên nhân làm gia tăng cường độ của bão Melissa. Để đối phó với tình hình này cần có các giải pháp chấm dứt tình trạng phát thải khí nhà kính.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiệt độ Trái Đất đã tăng khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mức tăng này đã gần chạm ngưỡng giới hạn 1,5 độ C mà các nhà khoa học cho rằng cần phải tránh để ngăn chặn những tác động tàn phá nhất của tình trạng biến đổi khí hậu đối với hành tinh.
Bão Melissa đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào khu vực Caribe trong 90 năm qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba. Riêng tại Jamaica, bão Melissa đã gây ra lượng mưa lên tới 760mm và tốc độ gió 295 km/h.
R.G