Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Phú năm 2022

14/06/2022 - 08:15

 - Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Phú năm 2022. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức diễn tập. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 11 huyện, thị xã, thành phố đã tham dự khai mạc diễn tập.

Đại biểu tham quan diễn tập

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Phú năm 2022 trải qua 2 phần (vận hành cơ chế và thực binh), với 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện. Các xã, thị trấn cùng tham gia diễn tập, gồm: Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; xã Ô Long Vỹ và Mỹ Đức.

Sau khai mạc, các lực lượng, thành phần tham gia triển khai nội dung diễn tập vận hành cơ chế, gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng huyện thông qua kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và kế hoạch chống biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin; họp cơ quan Công an huyện giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các bộ phận thực hiện kế hoạch chống biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin. Đồng thời, thực binh giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/6/2022). Bên cạnh các nội dung vận hành cơ chế, có nội dung thực binh đại đội bộ binh tập kích địch tạm dừng.

GIA KHÁNH