Khai mạc triển lãm “Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Xưa và nay” tại An Giang

12/09/2022 - 11:12

 - Sáng 12/9, Bảo tàng An Giang phối hợp Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Xưa và nay”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp đã đến dự.

Tốp Nhạc cụ dân tộc biểu diễn tiết mục “Mạch nguồn vẫn chảy”

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc triển lãm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và các đại biểu tham quan, tìm hiểu các hiện vật tại không gian triển lãm “Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Xưa và nay”

Trong thời gian trưng bày (từ ngày 12 đến hết  9/10) tại Bảo tàng tỉnh An Giang, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu chuyên đề “Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Xưa và nay”, gồm 76 hình ảnh, 4 bài viết kết hợp với 2 nhóm hiện vật: Vật dụng sinh hoạt hàng ngày của các tộc người thiểu số Tây Nguyên, nghi lễ (ché, cây cột rượu, nồi đồng,…), cùng các bộ chiêng quý của người dân tộc thiểu số Êđê, Jrai, M'nông, Sê Đăng, Bana và 1 phim tư liệu, nhằm làm nổi bật những giá trị văn hóa độc đáo của Cồng chiêng Tây Nguyên.

Vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại sân khấu ngoài trời Bảo tàng An Giang sẽ diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn “Âm nhạc Cồng chiêng Tây Nguyên và âm nhạc dân gian Khmer tỉnh An Giang”, do các nghệ nhân của Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk và Đoàn Nghệ nhân Khmer An Giang trình diễn, với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số Tây Nguyên và dân tộc thiểu số Khmer tại tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, nhằm giới thiệu đến đông đảo công chúng về giá trị di sản văn hóa được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” vào năm 2005 và “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2008, là niềm tự hào của cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng.

Tin, ảnh: TRÚC PHA