.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khảo sát đầu tư xây dựng giáo dục, y tế trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
Trên địa bàn đặc khu Thổ Châu hiện có 1 trường học là Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thổ Châu, đảm nhận giảng dạy mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Trường hiện có 2 điểm gồm điểm mẫu giáo và điểm tiểu học - trung học cơ sở.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khảo sát đầu tư xây dựng giáo dục, y tế trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
Cuối học kỳ I, năm học 2025-2026, trường có 12 lớp, với tổng số 273 học sinh, trong đó 56 trẻ mẫu giáo, 150 học sinh tiểu học, 67 học sinh trung học cơ sở. Trường được giao 32 biên chế, hiện có mặt 22 biên chế, gồm 2 cán bộ lãnh đạo, quản lý, 19 giáo viên và 1 nhân viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khảo sát thực trạng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Châu
Trạm Y tế Thổ Châu có tổng diện tích 1.280m2 với 24 phòng chức năng. Trạm hiện có 9 viên chức trên tổng số 10 biên chế được giao, gồm 2 bác sĩ, 4 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm và 1 dược sĩ.
Theo Đề án số 714/ĐA-UBND, ngày 26-2-2026 của UBND tỉnh An Giang, Thổ Châu được định hướng sẽ thành lập trường phổ thông liên cấp và thành lập Trung tâm Y tế Thổ Châu để đáp ứng nhu cầu học tập và khám, bệnh, phù hợp điều kiện quy mô của đặc khu. Thổ Châu đang thực hiện công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng trường phổ thông liên cấp và và xây dựng Trung tâm Y tế Thổ Châu.

Đại diện Phòng Kinh tế, đặc khu Thổ Châu báo cáo việc thực hiện công tác quy hoạch.
Sau khảo sát thực tế, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND đặc khu Thổ Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo điều kiện để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học, giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị đặc khu Thổ Châu và các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết vì đây là động lực và cơ sở pháp lý quan trọng nhất để triển khai các dự án đầu tư cho y tế, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Thiều Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Trung tâm Y tế đặc khu Thổ Châu nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác điều trị bệnh cho Nhân dân vùng biển, đảo. Sau khi quy hoạch vị trí cụ thể được hoàn thiện, tỉnh sẽ cân đối và bố trí nguồn vốn để thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.
Đối với lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy thống nhất phương án xây dựng một trường liên cấp gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Riêng bậc mầm non được tách riêng thành trường độc lập.
.jpg)
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu Lâm Minh Hiển phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc quy hoạch quỹ đất cho giáo dục phải có tầm nhìn dài hạn, căn cứ vào dự báo quy mô dân số đến năm 2045 để tính toán diện tích tương ứng cho học sinh, không thực hiện manh mún, nhỏ lẻ. Trong điều kiện quỹ đất hạn chế, có thể linh hoạt áp dụng các tiêu chuẩn diện tích tối thiểu nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện dạy và học.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy kết luận buổi làm việc.
Trước mắt, cần rà soát và có kế hoạch cải tạo, sửa chữa các hạng mục trường lớp xuống cấp để đảm bảo điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh. Về biên chế giáo viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ trên nhu cầu thực tế về vị trí việc làm mà địa phương đã đề xuất để phân bổ giáo viên ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức sắp tới.
Tin và ảnh: BÍCH TUYỀN