Khắp nơi trong tỉnh khai giảng năm học mới 2018- 2019

05/09/2018 - 19:19

 - Sáng 5-9, toàn tỉnh có 737 điểm trường, với trên 422.000 học sinh tham dự khai giảng năm học mới 2018- 2019.

Khai giảng năm học mới 2018-2019

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Long Xuyên

Tại Trường THPT Long Xuyên (TP. Long Xuyên), Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã đến tham dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học qua, Trường THPT Long Xuyên đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, về hạnh kiểm, 98,7% HS đạt loại tốt. Về học lực, 31,7% HS đạt loại giỏi, 62,4% đạt loại khá. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 99,8%; tỷ lệ HS trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt 96,26%. Trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua khối THPT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTTH Tân Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THPT Tân Châu (TX. Tân Châu). Cùng với Trường THPT Tân Châu, 52 điểm trường mầm non và phổ thông trên địa bàn TX. Tân Châu đã đồng loạt khai giảng năm học mới. Hiện nay, dù lũ đã vượt mức báo động 2, nhưng trên địa bàn TX. Tân Châu, việc giảng dạy và học tập diễn ra bình thường. Năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục TX. Tân Châu tiếp tục thực hiện tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo để thực hiện sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tặng Bằng khen cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong dạy học

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn). Dịp này, nhà trường đã trao học bổng Nguyễn Văn Thoại, học bổng Đức Hạnh cho các em HS vượt khó học giỏi; khen thưởng nhiều tập thể, giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy năm học 2017-2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao Bằng Công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT An Phú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT An Phú (An Phú). Cùng lúc, 62 điểm trường trên địa bàn huyện An Phú cũng tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Nhân dịp khai giảng, huyện An Phú có 3 trường vinh dự đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm: Mẫu giáo Đa Phước, Mẫu giáo Khánh An và THPT An Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến dự lễ khai giảng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên). Nhiều năm qua, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đứng đầu về chất lượng đào tạo. Năm học 2017-2018, tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%, HS đậu đại học đạt 99,87%; có 4 HS giỏi quốc gia, 101 HS giỏi cấp tỉnh…             

Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học A Tân Phú

Trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới

Sáng 5-9, đồng loạt tất cả các điểm trường trên địa bàn huyện Châu Thành đã tổ chức khai giảng năm học mới. Dịp này, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Chi hội Khuyến học các trường trao tặng nhiều học bổng, sách vở, cặp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp học sinh nghèo có điều kiện được tiếp tục đến trường.  

Niềm vui ngày khai trường

Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi trao cờ thi đua cho tập thể Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh

Sáng 5-9, 36 điểm trường trên địa bàn TP. Châu Đốc đã tổ chức khai giảng năm học mới. Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Dịp này, Trường vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cấp THPT năm học 2017-2018. 

Nhân dịp khai giảng, Trường Tiểu học “A” Phú Bình và Trường Mẫu giáo Tân Hòa đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh

Lễ khai giảng tại các trường được tổ chức ngắn gọn, có nhiều nội dung mới, sinh động, như: diễn hoạt cảnh về các tấm gương hiếu học thời xưa; mời diễn giả là cựu học sinh của trường giao lưu chia sẻ kỹ năng sống, cảm hứng học tập; tọa đàm giữa lãnh đạo huyện, địa phương và Ban Giám hiệu trường học.

Khen thưởng, biểu dương giáo viên, học sinh đạt thành tích dạy tốt – học tốt trong năm học 2017-2018.

Năm học 2018-2019, huyện Phú Tân huy động 39.977 học sinh ra lớp, đạt tỷ lệ trên 98,1%. Hội Khuyến học các cấp đã vận động 100% chỉ tiêu tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho 6.739 học sinh các cấp thuộc hoàn cảnh khó khăn.

Các điểm trường trên địa bàn huyện Tri Tôn đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2018-2019. Nhờ chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kịp thời học phẩm cho các trường hợp có nguy cơ bỏ học nên số học sinh đến trường trên địa bàn huyện đạt cao. Trong đó, tỷ lệ học sinh ra lớp bậc THCS đạt 100,34% so kế hoạch tỉnh giao; bậc tiểu học có 13.189 học sinh đến trường (tỷ lệ 99,88%), có 13 trường huy động đạt trên 100% chỉ tiêu; bậc mẫu giáo huy động 4.421 cháu (đạt 100,48% chỉ tiêu), có 7 trường huy động vượt chỉ tiêu…

Các em học sinh Trường THCS thị trấn Tri Tôn tham dự lễ khai giảng năm học 2018-2019

Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Tri Tôn, Phạm Thị Minh Châu đánh trống khai giảng năm học 2018- 2019

Năm học 2018- 2019, TrườngTHCS thị trấn Tri Tôn tiếp nhận 370 học đã hoàn thành chương trình tiểu học và chính thức là học sinh lớp 6 của trường. Năm học qua, trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017- 2018; tỷ lệ học sinh khá giỏi được nâng lên, tỷ lệ học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt chỉ tiêu 100% đề ra; cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường được chú trọng cải thiện…

Khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường THPT Tịnh Biên

72 điểm trường trên địa bàn huyện Tịnh Biên cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2018-2019, Trường THPT Tịnh Biên xác định phấn đấu hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học; nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia,  nâng cao tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học – cao đẳng; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục…

 Các em học sinh nhận quà tiếp bước đến trường

Năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tịnh Biên) đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo phương thức lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý theo hướng đồng bộ, hiện đại và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Gần 10 năm nay, An Phú duy trì tốt công tác đưa rước học sinh và giữ trẻ an toàn trong mùa lũ

Hiện, toàn tỉnh có 9 điểm trường (tập trung ở địa bàn huyện An Phú và TX. Tân Châu), với gần 700 học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Các trường đều thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão để giải quyết kịp thời khó khăn; phối hợp UBND xã lập kế hoạch đưa rước học sinh trong trường hợp nước dâng cao và không thể di chuyển…

Tại huyện An Phú, đã tổ chức 5 điểm giữ 210 trẻ ở các xã Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Vĩnh Trường (dự kiến tổ chức 35 điểm giữ trên 1.094 trẻ, khi nước lên cao vượt báo động 3). Ngoài ra, tổ chức 10 điểm đưa rước 988 học sinh đến trường an toàn hàng ngày.

Các bến đò ngang tạo thuận lợi cho học sinh đến trường

Hơn 59.300 học sinh huyện cù lao Chợ Mới mừng khai giảng năm học mới ở 95 điểm trường. Các bến đò ngang chạy hết công suất đưa các em đến sớm dự lễ, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho các em đến trường với nhiều kỳ vọng mới cho năm học. Học sinh huyện Chợ Mới qua huyện Thanh Bình, Lấp Vò (Đồng tháp) học và ngược lại đều có phương tiện giao thông thủy, bộ cũng thuận lợi để đến trường.

Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên trao học bổng cho các em học sinh

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu phú, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mai Thị Bé Phương trao Bằng khen cho giáo viên của Trường THPT Trần Văn Thành

Tại điểm Trường THPT Trần Văn Thành (Châu Phú), Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đến dự lễ khai giảng. Năm học 2018-2019, Trường THPT Trần Văn Thành sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phấn đấu trong năm 2019 đạt các các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1 và trong năm 2020 trường đạt chuẩn quốc gia.

Tại điểm trường THCS Bình Mỹ và THCS Vĩnh Thạnh Trung 1 trong lễ khai giảng còn diễn ra nghi lễ  “Đón trạng nguyên” nhằm tạo không khí phấn khởi cho năm học mới.

Trường THCS Bình Khánh đón nhận Bằng công nhận chuẩn quốc gia

Ông Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng và trao bằng công nhận chuẩn quốc gia lần 2 cho Trường THCS Bình Khánh (TP. Long Xuyên). Năm học vừa qua, trường có 357 học sinh được công nhận tốt nghiệp (đạt 100%). Trong năm 2018-2019, trường nỗ lực dạy học theo chuẩn kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học, đỏi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp tặng Giấy khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy năm học vừa qua

Ngày 5-9, Trường Năng khiếu thể thao An Giang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Dịp này, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho các giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học năm học qua.

Với mục tiêu xây dựng lực lượng vận động viên thể thao “Vừa hồng, vừa chuyên”, năm học 2018 – 2019, Trường Năng khiếu thể thao An Giang chú trọng đến công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn, đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy văn hóa, giáo dục đạo đức cho các học sinh. Nhà trường đang đào 17 môn thể thao, với 265 vận động viên.

Nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân nhà trường

Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Long Xuyên) đón nhận Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia trong lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Được thành lập từ năm 1999 đến nay, trường hiện có 28 lớp với hơn 1.000 học sinh. Trong những năm qua, phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” tại đơn vị luôn được đẩy mạnh, có nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Theo Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Long Xuyên Phan Thị Yến, hiện nay, toàn thành phố có 28/56 trường (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50%. Trong năm học 2018-2019, có 5 trường được công nhận mới, 4 trường được công nhận lại.

Các em nhỏ thả bong bóng đón chào năm học mới

Học viện mầm non Hoa Kỳ (P. Bình Khánh) đón chào năm học mới với sự hứa hẹn sẽ mang đến cho thành phố Long xuyên một môi trường giáo dục mầm non an toàn, thân thiện, đây đủ cơ sở vật chất, tiện ích cho trẻ vui chơi học tập theo Chương trình Highscope và Project Aproch từ Hoa Kỳ.

Ngày hội sách tại Trường phổ thông iSchool Long Xuyên

Khai giảng năm học mới 2018-2019, Trường phổ thông iSchool Long Xuyên, Trường Quốc tế GIS tiếp tục định hướng chương trình hội nhập quốc tế, thông qua đội ngũ giáo viên tận tâm,  đào tạo học sinh trong môi trường học tập hội nhập quốc tế và những trải nghiệm thực tế. Tăng cường chương trình giảng dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, cùng với chương trình âm nhạc, thể thao, kỹ năng sống… Nhân lễ khai giảng, Trường phổ thông iSchool Long Xuyên tổ chức ngày hội “Lan tỏa tri thức toàn cầu”, hơn 200 học sinh thi trưng bày, thuyết trình tầm quan trọng của sách với tri thức.

   NHÓM PHÓNG VIÊN