Khát vọng năm 2022!

03/01/2022 - 06:45

 - Năm 2022 đã đến. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025). Năm mới, chất chứa bao kỳ vọng, khát vọng, niềm tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn, nền kinh tế nhanh chóng được phục hồi, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.

Mục tiêu “3P”

“Phòng, chống dịch COVID-19”, “phục hồi” và “phát triển” kinh tế - xã hội, đó là mục tiêu “3P” lớn nhất của tỉnh trong năm 2022. Toàn tỉnh phải có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, ngành ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung khôi phục, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa giữ vững ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; khôi phục và ổn định thị trường lao động, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

15 chỉ tiêu chủ yếu được đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) là 5,2%; GRDP bình quân đầu người hơn 52,6 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội 30.127 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hơn 1,15 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn là 6.183 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 - 1,2%/năm; thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

190 năm thành lập tỉnh

Đó là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong năm 2022. Chúng ta sẽ có nhiều hoạt động chào mừng xuyên suốt, tô đậm sự kiện vừa mang tính chính trị, tôn vinh và khơi dậy những giá trị lịch sử truyền thống tự hào dân tộc, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và con người An Giang trong tiến trình lịch sử (1832-2022).

Cụ thể, hàng loạt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu mỗi địa phương, đơn vị đều có công trình chào mừng kỷ niệm.

Mong đợi đầu tư

Rất nhiều nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022, trước hết là tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút FDI; triển khai Nghị quyết 63/NQ-CP, Nghị quyết 105/NQ-CP. Năm 2022, đánh dấu Luật Đầu tư công đi vào cuộc sống, tức là việc bố trí kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định trong luật; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải.

Sau 4 năm kể từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018, tỉnh nỗ lực tổ chức hội nghị năm 2022, nhằm tiếp tục giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư tỉnh nhà, qua đó thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực then chốt. Hội nghị được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng phát triển du lịch (DL) với những dự án tầm cỡ khu vực và thế giới, có tính kết nối liên hoàn với các địa điểm DL trong khu vực, bằng cách tận dụng tối đa cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư hiện hành.

Năm nay, toàn tỉnh và nhân dân An Giang mong đợi dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên được khởi công vào đầu tháng 1-2022 như dự kiến, sau bao ngày đón “tin vui”. Cùng với đó, là khát khao “cất cánh” vùng đất Chín Rồng, trong đó có An Giang, từ dự án cao tốc Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ - Sóc Trăng; chuyển đổi Tỉnh lộ 942, 954, 952 thành Quốc lộ 80B đi qua địa phận An Giang; xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự, nối Quốc lộ N1…

Đột phá từ chuyển đổi số

Cuối năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thông qua Giải thưởng “Vietnam Digital Awards 2021”. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vinh dự là một trong số 11 đơn vị và là cơ quan nhà nước duy nhất của khu vực Tây Nam Bộ đạt giải thưởng được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Chuyển đổi số là tất yếu, đúng thời điểm hiện nay. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai thành công nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tạo đột phá hướng đến xây dựng An Giang thành đô thị thông minh, thịnh vượng và văn minh. Năm 2022, từ tham mưu của cơ quan chuyên môn, An Giang quyết tâm chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tập trung xây dựng và triển khai “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh” (IOC) tỉnh. Chính phủ số nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm tham nhũng. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình.

Đưa du lịch trở lại hoàng kim

Năm 2022, ngành DL buộc phải vươn mình trỗi dậy sau “cú sốc” dịch bệnh, bằng cách thay đổi chính mình. Đó là “DL không chạm”, DL gắn với tự ý thức, tự thích nghi và bảo vệ du khách trước dịch bệnh COVID-19. Đó là “tiêm kháng thể” để “phục hồi công lực” cho đội ngũ làm công tác DL tỉnh nhà, với hàng loạt chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.

Triển khai hợp tác phát triển DL với cụm liên kết hợp tác, phát triển DL phía tây vùng ĐBSCL; chương trình liên kết phát triển DL giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động phát triển hạ tầng DL tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, để hạ tầng và cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng, hiện đại, tiện nghi, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu du khách.

Muốn làm được những điều ấy, khởi điểm là từng bước mở lại hoạt động DL chắc chắn, ổn định và an toàn. Kế tiếp là khơi thông, phát triển mạnh thị trường DL với 100% du khách đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng dịch. Trên hết, là tạo động lực phát triển mới cho ngành DL trong bối cảnh mới, thông qua việc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành.

Năm 2022 mở ra bao hy vọng, về những tháng ngày “bình thường mới”, hậu COVID-19 với hàng loạt điểm sáng đáng được chờ mong. Điều quan trọng nhất, vẫn là dựa vào chính mình, bằng nội lực, quyết tâm và khát khao chinh phục thử thách!

HỮU HUYNH - GIA KHÁNH