Khi chi bộ sát dân, ấp không còn hộ nghèo

18/12/2025 - 05:31

 - Nhờ sự lãnh đạo của chi bộ ấp và tinh thần tự lực vươn lên của người dân, ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất hiện không còn hộ nghèo. Đời sống người dân từng bước được ổn định.

Ông Trương Hữu Phúc đến thăm, động viên gia đình bà Đặng Thị Hải. Ảnh: MI NI

Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể lao động nặng nhọc, nhưng khi được chính quyền địa phương đến vận động thoát nghèo, bà Đặng Thị Hải vui vẻ đồng ý. Gia đình bà Hải là 1 trong 3 hộ dân thoát nghèo cuối cùng của ấp Tri Tôn. Năm 2022 gia đình bà được chính quyền địa phương xét thuộc hộ nghèo do nhà xuống cấp, mỗi khi trời mưa trên nóc thì dột, nền thì ngập. Bà vừa chăm sóc cháu bị khuyết tật vừa lo cho chồng bệnh tật, cuộc sống rất chật vật.

Năm 2024, gia đình bà được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ hơn 30 triệu đồng, con trai bà tham gia sửa chữa lại căn nhà. “Tôi mừng lắm, yên tâm sinh sống đến cuối đời. Tôi mượn được số vốn buôn bán nhỏ, mỗi ngày lãi chỉ vài chục ngàn đồng nhưng chi xài tiết kiệm, cùng với tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước, gom góp cũng tạm đủ trang trải cuộc sống. Khi được vận động thoát nghèo, tôi đồng ý ngay, nhường chế độ, chính sách lại cho người khó khăn hơn mình”, bà Hải bày tỏ.

Năm 2020, ấp Tri Tôn có 12 hộ nghèo, đến năm 2024 ấp xóa trắng hộ nghèo. Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của chi bộ trong công tác giảm nghèo đến khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của người dân. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tri Tôn Trương Hữu Phúc cho biết: “Công tác bình xét hộ nghèo hằng năm được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng. Những hộ có người trong độ tuổi lao động nhưng thiếu ý chí vươn lên, chây lười lao động, ấp kiên quyết không đưa vào diện hộ nghèo, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần tự lực của họ. Đối với hộ nghèo, chi bộ lãnh đạo đoàn thể tìm cách giúp đỡ từng trường hợp cụ thể. Nhờ vậy công tác giảm nghèo chuyển biến qua từng năm”.

Ấp Tri Tôn có 791 hộ, 14 tổ nhân dân tự quản. Chi bộ ấp có 85 đảng viên, được phân công phụ trách từng tổ nhân dân tự quản. Đảng viên theo dõi, tìm hiểu nguyên nhân từng hộ nghèo để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp. Các hộ nghèo do không nghề nghiệp ổn định, không có đất sản xuất, thiếu vốn làm ăn; người cao tuổi, bệnh tật không còn sức khỏe lao động…

Do nằm gần khu vực chợ, trên 50% hộ dân trong ấp sống bằng nghề buôn bán. Chi bộ chỉ đạo các hội, đoàn thể thành lập 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ vay vốn của ấp gần 7 tỷ đồng.

Theo ông Trương Hữu Phúc, khó khăn lớn nhất trong công tác giảm nghèo là những hộ già yếu, không còn sức khỏe lao động. Ấp ưu tiên vận động xây dựng nhà ở, tìm nguồn hỗ trợ thường xuyên, vận động người thân có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để hộ dân có việc làm phù hợp. Tiêu biểu như trường hợp bà Nguyễn Thị Bé (73 tuổi), trước đây thuộc diện hộ nghèo do sống một mình, không có thu nhập. Sau khi được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ và vận động đi bán vé số, con cháu có trách nhiệm chăm sóc người thân… nên cuộc sống bà ổn định hơn, thoát nghèo năm 2024.

Tuy ấp không còn hộ nghèo, nhưng vẫn còn 11 hộ cận nghèo, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chi bộ ấp Tri Tôn xác định công tác giảm nghèo là then chốt để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự. Để không có hộ tái nghèo, chi bộ chỉ đạo đảng viên theo dõi chặt địa bàn phụ trách; các hội, đoàn thể phải nắm được hoàn cảnh của hội viên, đoàn viên… để giúp đỡ kịp thời. Bí thư Chi đoàn ấp Tri Tôn Nguyễn Văn Hổ cho biết: “Tôi thành lập câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, vận động thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhất là hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt… hằng tháng cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khó khăn đột xuất, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo”.

MI NI