
Ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh (bên trái) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh tham quan mô hình trồng hoa Tết. Ảnh: BÍCH THÙY
Một buổi sáng đầu năm 2026, giữa cánh đồng lúa đông xuân đang vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng, Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng Nguyễn Minh Trang dừng lại tại Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân 67 để trao đổi với các thành viên hợp tác xã, nông dân về tiến độ sản xuất, chi phí đầu vào, đầu ra vụ lúa đông xuân.
Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân 67 hiện có 99 thành viên, canh tác trên 117ha lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, ST25, giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức sản xuất lúa của địa phương. Tại ruộng lúa, Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Văn Thắm báo cáo tình hình liên kết sản xuất, tiêu thụ và những khó khăn phát sinh khi chi phí vật tư tăng, thị trường tiêu thụ còn biến động về giá. Ông Nguyễn Minh Trang khẳng định: “Khi đi sâu sát cơ sở, trực tiếp nghe hợp tác xã và người dân thông tin tình hình sản xuất, khó khăn trong liên kết tiêu thụ nông sản, liên kết sản xuất, chúng tôi sẽ kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Địa phương tiếp tục xác định hợp tác xã là trung tâm liên kết, tăng cường kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm giảm rủi ro thị trường”.
Chợ quê xã Long Thạnh họp vào dịp cuối tuần và cao điểm Tết Nguyên đán. Ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp trao đổi với tiểu thương về tình hình mua bán, thu nhập và khả năng duy trì chợ quê như một kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm địa phương. Với 54 hộ dân tham gia, các gian hàng bày bán đa dạng nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và món ăn đặc sản nông thôn, mang lại thu nhập bình quân 500.000 - 600.000 đồng/ngày/hộ.
Rời chợ quê, ông Quỳnh đến thăm vườn hoa Tết của anh Đào Cảnh Bích, ngụ ấp Đường Xuồng, người có hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết. Năm nay, anh trồng khoảng 5.000 chậu cúc và vạn thọ, được thương lái đến tận nơi thu mua, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Điểm dừng chân còn lại của ông Quỳnh là Doctor Farm Nông trại, tái hiện cảnh sắc nông thôn qua các hoạt động trải nghiệm như tham quan nhà xưa, phố đèn lồng, vườn nho, rừng farm và nghỉ dưỡng homestay. Anh Huỳnh Thanh Hưng - quản lý nông trại cho biết, dịp xuân Bính Ngọ năm 2026, khu du lịch được trang trí thêm hoa, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh Huỳnh Văn Thái Quỳnh cho biết: “Đi cơ sở là để nắm thực tế, từ đó định hướng người dân sản xuất đúng nhu cầu thị trường, phát huy các mô hình hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người dân yên tâm phát triển sinh kế”.
Từ Giồng Riềng đến Long Thạnh, những chuyến đi cơ sở cuối năm của lãnh đạo xã cho thấy rõ: Chủ trương không dừng ở tổng kết mà được rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa ngay từ ruộng đồng, vườn tược, chợ quê và từng mô hình sinh kế. Chính sự gần dân, sát việc ấy góp phần bồi đắp niềm tin của người dân vào chính quyền, tạo nền tảng để toàn tỉnh bước vào năm mới với sự đồng thuận và quyết tâm phát triển cao hơn.
BÍCH THÙY