Khoảnh khắc thiên văn hiếm thấy: Sao Kim sắp “hôn” Sao Thổ

10/12/2019 - 08:19

Đó là khoảnh khắc “Sao Hôm” và “Hành tinh đeo nhẫn” ở gần nhau nhất trên bầu trời phía Tây Nam sau hoàng hôn.

Sao Kim và Sao Thổ sẽ xuất hiện bên cạnh nhau vào ngày 10/12 và lần này sẽ dễ dàng quan sát hơn. Khoảnh khắc 2 ngôi sao này ở gần nhau nhất được gọi là “giao hội”.

Hiện tượng này là do vị trí của Trái Đất so với cả 2 hành tinh này, mặc dù Sao Thổ là hành tinh ở rất xa, trong khi sao Kim lại là “hàng xóm” gần chúng ta nhất.

Dù hiện tượng “giao hội” này chỉ xảy ra sau hoàng hôn, nhưng 2 hành tinh sẽ vẫn đủ gần để có thể quan sát được trong vài ngày trước và sau 10/12.

Vị trí quan sát tốt nhất hiện tượng này là một khu vực nhìn rõ về hướng Tây Nam, ví dụ như tầng 2 của một tòa nhà.

Bạn hoàn toàn không cần tới kính viễn vọng vì cả 2 ngôi sao đều đủ sáng để quan sát bằng mắt thường. Nếu muốn quan sát rõ hơn vành đai Sao Thổ, bạn có thể sử dụng kính thiên văn cỡ nhỏ.

Theo VOV