
Người dân đi lại trên cầu giao thông nông thôn được xây dựng từ sự đóng góp của người dân, nhà hảo tâm. Ảnh: CẨM TÚ
Đi trên những cây cầu mới được xây dựng, nâng cấp ở ấp An Hưng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của người dân khi giao thông được kết nối thông suốt từ xã đến từng xóm, từng nhà. Bà Thị Yên, ngụ ấp An Hưng phấn khởi chia sẻ: “Từ khi cầu, đường trong ấp được xây dựng hoàn thiện, bà con ai cũng vui. Việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn trước rất nhiều, đời sống người dân khởi sắc hơn”.
Ấp An Hưng hiện có 5 tổ nhân dân tự quản, với 264 hộ, 1.086 nhân khẩu, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 99% dân số. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, An Hưng được xã Gò Quao đánh giá là điểm sáng trong việc huy động sức dân xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Chi bộ ấp An Hưng luôn phát huy vai trò trung tâm của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Các chủ trương, phần việc khi triển khai đều được đưa ra bàn bạc công khai, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Để nâng cao hiệu quả vận động, chi bộ ấp thành lập tổ vận động thực hiện các phong trào, trong đó có sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong Nhân dân. Chia sẻ về kinh nghiệm huy động sức dân, ông Dương Quốc Chiến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Hưng cho biết: “Muốn bà con đồng thuận thì việc gì cũng phải rõ ràng, thiết thực, phù hợp với sức dân và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Khi thực hiện phải công khai, minh bạch để tạo niềm tin. Cán bộ phải tận tâm với công việc, biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng ý kiến của Nhân dân thì mới tạo được sự đồng thuận cao”.
Từ sự chung sức của người dân, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu từng bước được xây dựng, hoàn thiện. Đến nay, các tuyến đường trong ấp cơ bản được bê tông hóa đạt 100%, cầu giao thông nông thôn được mở rộng lên 3m, góp phần thay đổi diện mạo ấp. Giai đoạn 2020 - 2026, ấp vận động xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng được huy động từ sự đóng góp của người dân, tổ chức và nhà hảo tâm. Đáng chú ý, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng cầu, đường.
Hệ thống hạ tầng được đầu tư theo hướng kết nối liên ấp, liên xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt khoảng 76 triệu đồng/năm. Bên cạnh phát triển hạ tầng, Chi bộ ấp An Hưng còn đẩy mạnh vận động người dân tham gia phong trào xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều tuyến đường được lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh, cột cờ đúng quy cách. Kinh phí thực hiện chủ yếu do người dân tự nguyện đóng góp. Những công trình này không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn khi trời tối mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.
Cùng với đó, ấp An Hưng chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Mỗi năm, Chi bộ ấp đề ra chỉ tiêu giảm ít nhất 4 hộ nghèo, đồng thời, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực như: Hũ gạo tình thương, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cũng được nhân rộng như trồng rau màu, nuôi lươn, nuôi ếch, nuôi heo… giúp nhiều hộ từng bước cải thiện thu nhập.
Ngoài ra, Chi bộ ấp còn tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở và sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ những giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo của ấp đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu xã giao. Đến nay, toàn ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự chuyển biến về đời sống kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả từ việc khơi dậy sức dân, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Từ một vùng còn nhiều khó khăn, An Hưng hôm nay đang từng bước vươn lên, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng giữa Đảng và Nhân dân.
CẨM TÚ