
Tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tháng Công nhân
Đoàn viên Ngô Thị Kiều (Công ty TNHH NV Apparel) là mẹ đơn thân, đang nuôi con học lớp 9, hiện tại không có nhà ở, sống chung nhà mẹ ruột cùng gia đình anh trai. Căn nhà được dựng bằng gỗ đã xiêu vẹo và xuống cấp. Tiền lương hiện tại khoảng 5 triệu đồng/tháng của chị Kiều trang trải sinh hoạt phí, nuôi con ăn học. Mới đây, chị được chú ruột cho đất, công đoàn đã xét để ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho chị xây dựng căn nhà mới.
Hoàn cảnh tương tự, đoàn viên Nguyễn Kim Tuyến (Công ty TNHH Universal Apparel) là mẹ đơn thân, một mình gánh vác kinh tế gia đình trong khi điều kiện sống hết sức khó khăn. Chị Tuyến chăm sóc mẹ đang bị bệnh tiểu đường, lao phổi, sức khỏe rất yếu, con trai út 16 tuổi đang đi học. Căn nhà chị được xây dựng trên phần đất của chú chồng cho, diện tích chỉ khoảng 28m2, lợp bằng tole, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, thủng, dột nhiều nơi, phần bếp đã bị mưa gió làm tốc mái…
Đoàn viên Nguyễn Thị Phương (Công ty TNHH An Giang Samho) là trụ cột kinh tế gia đình, mức lương 5,8 triệu đồng/tháng. Tất cả sinh hoạt phí đều phụ thuộc vào đồng lương của chị, bởi công việc của chồng không ổn định, ai thuê gì làm nấy, con của chị đang chờ có việc làm. Căn nhà gia đình chị Phương đang sống được Nhà nước cấp tại khu tái định cư xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành) hơn 15 năm, hiện tại đã xuống cấp.
3 hoàn cảnh gặp khó khăn về nhà ở kể trên nằm trong số 6 trường hợp được LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cất mới Mái ấm công đoàn tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025. Ngoài ra, 160 phần quà được trao cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, trị giá 1 triệu đồng/phần (quà 300.000 đồng, tiền mặt 700.000 đồng). Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh còn trao 150 phần quà (trong tổng số 300 phần) cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, trị giá 500.000 đồng/phần quà.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Châu Văn Ly nhấn mạnh, 13 năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước, với nhiều hoạt động cụ thể hướng về NLĐ. Qua đó, đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động; hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và sự ghi nhận tích cực của xã hội.
Các cấp công đoàn đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Cùng với đó, khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ công bố lấy tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Kể từ đó, tháng hành động là dịp để nâng cao nhận thức, sự tuân thủ luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, đẩy mạnh cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe NLĐ.
Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm nay, với 6 nhóm hoạt động gắn với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
Chuỗi hoạt động phong phú tập trung chăm lo cho 2.300 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng. Trong đó, tặng quà 2.200 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho 57 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Trong tháng 5, các cấp công đoàn tổ chức Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”; “Cảm ơn NLĐ”; tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; dự kiến phát triển trên 2.200 đoàn viên mới và thành lập 6 công đoàn cơ sở; giới thiệu 228 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
Phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, hướng tới mục tiêu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, vì quyền lợi của đoàn viên và NLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh An Giang phát triển bền vững”, LĐLĐ tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ và các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
MỸ HẠNH