Những ngày đầu năm, nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị, chợ truyền thống, tiệm tạp hóa hoạt động sớm trở lại, sức mua bắt đầu phục hồi. Tại chợ, tiểu thương bày bán những sản phẩm quen thuộc, như: Rau xanh, thực phẩm tươi sống, trái cây và đồ lễ phục vụ nhu cầu đi chùa đầu năm. Theo ghi nhận, giá cả nhìn chung ổn định, không biến động quá lớn so trước Tết. Lượng hàng hóa phong phú, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây được lựa chọn nhiều nhất.
Chị Lê Thị Thu Thủy (TP. Long Xuyên) cho biết: “Tôi và nhiều chị em tiểu thương chỉ nghỉ 3 ngày Tết, do những ngày này rau xanh bán rất được, nhất là rau ăn lẩu, rau ăn sống... Do sức mua cao, tôi bán hết sớm hơn ngày bình thường”. Nhiều xe hàng khắp nơi đổ về cung ứng nguồn hàng cho tiểu thương quay lại kinh doanh sau Tết. Bà Nguyễn Thị Châu (kinh doanh vải ở chợ Long Xuyên) cho biết: “Bắt đầu từ mùng 6 Tết, việc kinh doanh quay lại nhịp thường nhật. Người dân cúng khai trương, ăn tân niên… nên chợ sẽ rất đắt”.
Khởi động thị trường đầu năm
Hiện nay, nhiều người dân dần thay đổi thói quen tiêu dùng, mua đến đâu dùng đến đó, không còn tình trạng mua hàng tích trữ mỗi dịp lễ, Tết khiến hàng hóa bị khan hiếm cục bộ như trước đây. Cơ sở kinh doanh, hệ thống siêu thị, cửa hàng đại lý, bán lẻ áp dụng chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mãi, quà tặng để tăng sản lượng bán ra thị trường. Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Sáng nay đi siêu thị, tôi mua được thực phẩm tươi ngon với giá hợp lý, lại còn được giảm giá nhân dịp đầu năm. Với chất lượng bảo đảm và giá cả phải chăng, siêu thị trở thành lựa chọn mua sắm hàng đầu của tôi. Hơn nữa, nhờ siêu thị mở cửa sớm sau Tết, gia đình tôi không còn thói quen tích trữ thực phẩm”.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhiều DN bắt nhịp ngay vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra, nỗ lực từ những ngày đầu Xuân để có một năm hanh thông, thuận lợi. DN ở lĩnh vực may mặc, thương mại - dịch vụ, chế biến thủy sản, tài chính bảo hiểm, dịch vụ bảo vệ... tìm được đơn hàng mới. Ngoài ra, cũng có DN muốn mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh đã đăng thông tin tuyển dụng lao động qua hình thức dán thông báo tuyển dụng trước cổng công ty, phát tờ rơi, đăng tuyển trên trang web tuyển dụng lao động... Có thể kể đến như, Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre An Giang tuyển 1.000 công nhân may làm việc tại huyện Châu Thành. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kaly chi nhánh An Giang tuyển dụng 1.500 công nhân sản xuất xoài sấy dẻo làm việc tại An Giang…
Xuất khẩu gạo thông qua Cảng An Giang. Ảnh: MINH HIỂN
Sau hơn 1 tuần về quê ăn Tết cùng gia đình, anh Lê Văn Hiếu (chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP. Long Xuyên) tất bật trở lại công việc buôn bán hàng ngày. “Hy vọng, năm nay gia đình tôi làm ăn khấm khá, buôn may bán đắt, được nhiều khách đến ủng hộ” - anh Hiếu chia sẻ. Đối với các cửa hàng, siêu thị, công ty, doanh nghiệp, tuy khởi động trở lại sớm, nhưng nhân viên luôn trong tâm thế phấn khởi, rộn ràng sẵn sàng cho mùa kinh doanh mới. Họ đều hy vọng việc kinh doanh thuận lợi, doanh thu tăng giúp chế độ đãi ngộ của họ cũng được tăng theo.
Để tạo sinh khí ấm áp cho ngày làm việc đầu năm, một số nơi còn tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như lì xì đầu năm; bốc thăm trúng thưởng tân niên… Anh Trần Văn Minh (công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Năm nay, tôi về quê đón Tết cùng gia đình và quay lại làm việc đúng lịch. Được công ty lì xì, động viên đầu năm khiến tôi rất vui, có thêm động lực cố gắng trong công việc”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Tú Anh (làm việc tại shop thời trang ở TP. Long Xuyên) cho biết: “Tôi đã gắn bó với công việc nhiều năm. Các chế độ lương, thưởng Tết đều khá ổn định. Trong ngày đầu đi làm, tôi được tặng lì xì may mắn và cảm thấy rất phấn khởi, vui vẻ”.
Có thể thấy, khí thế sản xuất những ngày đầu xuân là tín hiệu tích cực tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh tiếp tục thi đua, đạt mức tăng trưởng cao trong năm mới.
TRỌNG TÍN