Khởi sắc kinh tế tập thể vùng sâu

23/10/2025 - 04:59

 - Kinh tế tập thể (KTTT) được xem là hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp ở khu vực nông thôn, trong đó nòng cốt là các mô hình hợp tác xã (HTX), không chỉ giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất mà còn tăng cường chuỗi liên kết, giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận sản xuất…

Liên kết nâng cao chuỗi giá trị

Tại các xã vùng sâu, vùng xa của An Giang, như Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình… nhiều HTX trong quá trình hoạt động đã tìm ra hướng đi mới thích ứng với cơ chế thị trường, đa dạng dịch vụ; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp… giúp thành viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thu hoạch nhãn tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp CL Farm, xã Vĩnh Hòa. Ảnh: PHẠM HIẾU

Các thành viên HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp CL Farm, xã Vĩnh Hòa phấn khởi vì vụ đông xuân sạ lúa bằng máy bay không người lái. Ông Quách Hoàng Giang - thành viên HTX cho biết: “Có máy làm hết nên làm lúa khỏe lắm. Tôi có hơn 5ha ruộng, trước đây phải thuê người sạ lúa từ 3 - 4 ngày, còn bây giờ máy bay không người lái làm trong buổi sáng là xong”.

Theo ông Giang, vào HTX, nông dân có nhiều cái lợi, như được cung cấp phân bón, giống giá ưu đãi và chất lượng nên chi phí sản xuất đầu vào đỡ hơn và được cán bộ kỹ thuật tư vấn nên năng suất lúa đạt cao, gần 1 tấn/công tầm lớn...

Còn tại HTX Dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận, bà con cũng xuống giống vụ đông xuân khoảng 20 ngày, lúa xanh tốt. Theo Giám đốc HTX Dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn Nguyễn Văn Trướng, HTX có 400ha với trên 150 thành viên. Ngoài việc cung ứng dịch vụ nông nghiệp giá ưu đãi, HTX còn hỗ trợ bà con ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo quy trình lúa sạch.

HTX liên kết với 2 công ty, 3 doanh nghiệp bao tiêu lúa cho thành viên, cam kết giá cao hơn thị trường và trả tiền ngay sau khi cắt lúa, đảm bảo thành viên lãi 60 - 70% mỗi công, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng.

Tại HTX Sản xuất - Dịch vụ Nông nghiệp Kênh 10, xã U Minh Thượng, bên cạnh việc ưu tiên hỗ trợ các thành viên trong sản xuất nông nghiệp, HTX còn phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tơ chuối, đẩy mạnh xuất khẩu nguyên liệu tơ chuối ra thị trường quốc tế.

Theo bà Trần Thị Vỹ - Giám đốc HTX Sản xuất - Dịch vụ Nông nghiệp Kênh 10, cứ khoảng 100kg thân cây chuối tươi cho khoảng 8kg tơ chuối. Với giá 130.000 đồng/kg, HTX có lợi nhuận gần 300 triệu đồng/năm.

Trợ lực để kinh tế tập thể phát triển bền vững

Thời gian qua, các HTX được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện phát triển, gắn với thực hiện mô hình cánh đồng lớn, hình thành vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động; chuyển giao công nghệ; đầu tư kết cấu hạ tầng... 

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp CL Farm Lê Thanh Hồng, HTX có 2 cửa hàng cung ứng vật tư với nhiều ưu đãi; đồng thời giới thiệu thương lái bao tiêu đầu ra sản phẩm lúa, cây ăn trái theo giá thị trường giúp nông dân tăng lợi nhuận.

Các địa phương vùng U Minh Thượng luôn quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã gắn với thực hiện mô hình cánh đồng lớn. Ảnh: PHẠM HIẾU

Tuy nhiên, các HTX thừa nhận, quá trình hoạt động, HTX còn nhiều khó khăn, nhất là trong tiếp cận vốn vay. “Nếu được tiếp cận nguồn vốn vay thì cả HTX và người dân đều hưởng lợi lớn khi có đủ vốn mua giá vật tư trả trước rẻ hơn nhiều so với trả sau, kéo theo chi phí đầu vào thấp, tăng lợi nhuận cho thành viên”, ông Hồng cho biết.

“Vụ rồi, tôi mua phân bón trả sau nên mỗi bao chênh lệch cả trăm ngàn đồng, thuốc thì vài chục ngàn đồng tùy loại. Ngoài ra, vấn đề liên kết thu mua lúa cần chặt chẽ hơn, ràng buộc trách nhiệm tuân thủ hợp đồng của cả thương lái và nông dân”, ông Giang nói.   

Theo lãnh đạo một số địa phương vùng U Minh Thượng, thời gian qua các địa phương quan tâm, hỗ trợ phát triển KTTT; trong đó quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn hoạt động của HTX, tổ hợp tác trên địa bàn...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Nguyễn Văn Út Thương cho biết: “Xã có 9 HTX, 35 tổ hợp tác. Thời gian tới, xã tập trung phát triển KTTT theo hướng bền vững, năng động và hiệu quả hơn trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của KTTT; tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển KTTT trong các ngành, lĩnh vực, trong đó hình thức HTX là nòng cốt”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên khẳng định, xã luôn coi đổi mới, nâng cao hiệu quả KTTT là nhiệm vụ quan trọng nên thường xuyên khảo sát, lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc của HTX, tổ hợp tác…

“Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác phát triển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; tìm kiếm, giới thiệu doanh nghiệp năng lực, uy tín tiêu thụ sản phẩm cho người dân”, ông Nguyên nói.

PHẠM HIẾU