Không để chậm tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

08/05/2026 - 10:50

 - Sáng 8/5, tại đặc khu Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phụ trách.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ khẳng định các dự án phục vụ Hội nghị APEC do Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phụ trách có vai trò quan trọng đối với việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn và bảo đảm điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, các sở, ngành, UBND đặc khu Phú Quốc và các nhà đầu tư đã nỗ lực trong triển khai nhiệm vụ; một số dự án đã có chuyển biến trên thực địa. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm, nhất là các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, xác định giá dịch vụ, cơ chế cấp bù, tổ chức kinh tế thực hiện dự án và phối hợp xử lý các nội dung liên ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải xử lý dứt điểm từng nhóm vướng mắc, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu; tuyệt đối không để tình trạng chuyển văn bản qua lại, né tránh trách nhiệm, làm chậm tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ các dự án do Ban phụ trách; rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng dự án, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc của từng dự án; xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Ban, của sở, ngành, của UBND đặc khu Phú Quốc, của nhà đầu tư và nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo UBND tỉnh.

Việc xử lý các vướng mắc phải thực hiện theo nguyên tắc: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; nội dung thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó chủ động xử lý, không trình xin ý kiến đối với nội dung đã được phân công hoặc thuộc thẩm quyền xử lý.

Các sở, ngành, UBND đặc khu Phú Quốc và các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm cơ chế “luồng xanh” đối với hồ sơ, thủ tục phục vụ Hội nghị APEC 2027; ưu tiên xử lý ngay các hồ sơ đủ điều kiện, không để tồn đọng do thiếu phối hợp hoặc chậm có ý kiến chuyên ngành.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trịnh Tuấn Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Văn Tư phát biểu tại cuộc họp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đúng tiến độ, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc chủ yếu liên quan công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và thủ tục đầu tư.

Đối với Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ quy mô 88,5ha, hiện đã bàn giao 55,3ha mặt bằng cho nhà đầu tư, đạt 62,5% diện tích. Dự án đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ cuối tháng 1/2026, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 15%, giải ngân hơn 3.100 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán quy mô 22ha đã bàn giao khoảng 90% diện tích, khối lượng thi công đạt khoảng 20%, giải ngân gần 1.680 tỷ đồng.

Các dự án hạ tầng cấp nước phục vụ APEC cũng được đẩy nhanh tiến độ. Nhà máy nước hồ Cửa Cạn đã được giao 1,7ha đất, đạt khoảng 47% diện tích, hiện thi công đạt khoảng 12,5% khối lượng. Nhà máy nước Dương Đông 2 dù chưa được giao đất nhưng đã triển khai lắp đặt khoảng 3.500m đường ống dẫn nước dọc tuyến ĐT.975.

Đối với lĩnh vực môi trường, khu xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh) quy mô 15ha đã được giao toàn bộ mặt bằng và đang xây dựng, đạt khoảng 20% khối lượng. Nhà máy điện rác Bãi Bổn quy mô 10ha đã hoàn tất cưỡng chế, di dời tài sản trên khoảng 7ha và đang thực hiện thủ tục giao đất. Trong khi đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới cùng các nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, Dương Đông vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn cuối năm 2026 đến giữa năm 2027 để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

THU OANH