-(1).jpg)
Trẻ em tắm hồ bơi tại phường Rạch Giá. Ảnh: PHẠM HIẾU
Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, khám phá và phát triển kỹ năng sống, tuy nhiên đây là thời điểm nguy cơ mất an toàn cho trẻ cao. Mới đây, tại xã Bình An xảy ra vụ việc đau lòng, 2 em H.H.T (13 tuổi) và L.M.K (20 tuổi) cùng nhóm bạn đi câu cá rồi xuống ao tắm. Tuy nhiên, do không biết bơi nên cả 2 bị đuối nước, tử vong. Sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước dịp hè, nhất là với trẻ nhỏ. Nhắc đến vụ việc trên, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ngụ xã Bình An nói: “Tôi nghe nói các em đi 4 người, ở tuổi thanh thiếu niên. Không biết các em có biết bơi không nhưng qua sự việc này, mọi người nên cẩn thận khi tắm ao, nhất là ao lạ. Ngoài ra, gia đình cần quan tâm các em nhỏ dịp hè, nếu có cho con em tắm sông, ao thì túc trực cẩn thận để tránh vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra”.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Võ Thị Thúy An, xã nằm ở vùng sâu, vùng xa và là xã thuần nông nên sông ngòi, kênh, ao, vuông tôm… dày đặc. Các điểm này trở thành nơi tập trung vui chơi, câu cá, nghịch nước, tắm ưa thích của trẻ em nông thôn, vì vậy cứ mỗi dịp hè, địa phương luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, nhất là phòng, chống đuối nước. “Đầu hè, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, nhất là các gia đình có con em nhỏ, cha mẹ đi làm xa để con cho ông bà chăm; chỉ đạo các ấp chọn địa điểm phù hợp tổ chức lớp dạy bơi miễn phí, đảm bảo an toàn cho trẻ dịp hè”, bà An nói.
Tại xã Vĩnh Bình, để phòng, chống đuối nước cho trẻ dịp hè, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước; tổ chức các lớp học bơi, dạy sơ cứu, cứu hộ cơ bản giúp các em có kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm... Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Trần Thu Sương, phần lớn các vụ đuối nước trẻ em do sự chủ quan của người lớn như chưa giám sát chặt chẽ con trẻ, thiếu người trông coi hoặc do trẻ thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Thậm chí, nhiều em chưa biết bơi nhưng vẫn xuống sông, ao, hồ tắm hoặc vui chơi. “Vì vậy, vai trò của gia đình vẫn là yếu tố quyết định cho an toàn của trẻ em. Phụ huynh không nên giao việc trông trẻ cho anh chị lớn tuổi hơn nếu các em chưa đủ khả năng xử lý tình huống nguy hiểm…”, bà Trần Thu Sương khuyến cáo.
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; hướng dẫn cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, kỹ năng cứu hộ ban đầu và cách ứng phó khi gặp sự cố dưới nước; gắn biển cảnh báo nguy hiểm được lắp đặt tại những khu vực thường xảy ra tai nạn; vận động người dân rào chắn các ao, hố nước sâu gần khu dân cư nhằm giảm thiểu nguy cơ cho trẻ nhỏ… Theo Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Nguyễn Quốc Phi, nhiều trường hợp đuối nước xảy ra ngay tại những khu vực quen thuộc như ao sau nhà, mương nước trong vườn hoặc các công trình đang thi công. Vì vậy, việc tạo môi trường sống an toàn cho trẻ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như đậy nắp bể chứa nước, rào chắn ao hồ và thường xuyên nhắc trẻ về các nguy cơ.
PHẠM HIẾU