Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

17/12/2019 - 09:12

 - Những ngày cuối năm 2019, Khu du lịch cáp treo núi Sam – TP. Châu Đốc (An Giang), dự án du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL nằm trong quần thể Khu du lịch quốc gia núi Sam đang tất bật chuẩn bị để đón chào một mùa xuân mới…

Hiện, khu du lịch đưa vào hoạt động với các hạng mục văn hóa tâm linh, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, sân khấu ca nhạc ngoài trời với sức chứa lên đến hàng ngàn khán giả. Bên cạnh đó, Hội chợ Thương mại cáp treo núi Sam còn tạo điều kiện mua sắm cho du khách và người dân địa phương với giá cả hợp lý và hàng hóa đảm bảo chất lượng. Du khách đến đây ngoài cúng viếng, vừa kết hợp tham quan thưởng ngoạn, vui chơi giải trí.

Đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh, tín ngưỡng của người dân tại địa phương, trong vùng, trên khắp cả nước, quần thể Khu du lịch quốc gia núi Sam từ lâu nổi tiếng với các công trình văn hóa đã được công nhận, như: miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu…, thu hút đông đảo, tấp nập khách tham quan đặc biệt vào các dịp lễ, tết, như: Tết Nguyên đán, lễ Vía Bà Chúa Xứ ..

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Tượng Phật thiên thủ thiên nhãn tại chùa Một Cột

Dịp Tết Canh Tý 2020, hệ thống cáp treo núi Sam chính thức đi vào hoạt động, du khách có dịp đi cáp treo lên đỉnh núi Sam để tham quam thưởng ngoạn, trong đó nổi bật là tượng phật ngọc được chế tác bằng ngọc nguyên khối, đền Quan âm nghìn mắt nghìn tay, quảng trường lớn ngắm toàn cảnh TP.Châu Đốc từ trên cao. Du khách có thể lên đỉnh núi Sam cách đó không xa để chiêm ngưỡng nơi bà ngự, cầu an cho gia đình, bạn bè và người thân.

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Hệ thống cáp treo được đưa vào vận hành khai thác dịp Tết Nguyên đán 2020

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Đền Phật ngọc tọa lạc tại đỉnh núi Sam

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Tượng Phật ngọc được chế tác bằng ngọc nguyên khối

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Điện Dược sư trong quần thể kiến trúc Khu du lịch cáp treo núi Sam

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Nhà ga trung tâm cáp treo núi Sam – một điểm lý tưởng để “check-in”

Bên cạnh đó, nhằm tạo thêm điểm nhấn mới lạ thu hút du khách, ban quản lý Khu du lịch cáp treo núi Sam triển khai nhiều hạng mục vẽ tranh trên tường, thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham quan chụp ảnh lưu niệm. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh đẹp mắt, sống động trong không gian yên bình, thơ mộng.

Đến với Khu du lịch cáp treo núi Sam du khách ngoài thưởng lãm các loại hình du lịch văn hóa tâm linh, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản vùng miền tại khu ẩm thực đường phố, tham quan chụp ảnh ở đường hoa, với nhiều loại hoa cho màu sắc sặc sỡ, như: hồng nhung Sa Đéc, hoa dừa cạn, cúc bạch nhật …..

Sân khấu ca nhạc với nhiều chương trình tạp kỹ giúp du khách thư giãn bên ly cà phê M&M, ly trà sữa hay các món ăn vặt yêu thích…. sau khi tham quan, thưởng ngoạn trong khu du lịch. Ngoài ra, du khách còn có dịp tham gia vào các trò chơi dân gian đầy sôi động và hấp dẫn được bố trí thuận tiện cho du khách cùng bạn bè hoặc người thân tham gia.

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Phối cảnh tranh vẽ tường đầy sống động

Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Sân khấu trong nhà phục vụ các chương trình ca nhạc tạp kỹ
Khu du lịch cáp treo núi Sam rộn ràng đón xuân 2020

Đường hoa với nhiều loại hoa khoe sắc

Với mục tiêu góp phần đưa Khu du lịch quốc gia núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của vùng ĐBSCL và cả nước, An Giang phấn đấu có ít nhất một khu du lịch văn hóa tâm linh hỗn hợp quy mô lớn, có khu vui chơi, giải trí tầm cỡ, trung tâm mua sắm tiện lợi; đồng thời kết nối các tuyến du lịch nội vùng, ngoại vùng và tuyến du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam - Campuchia…

Trong năm 2020, Khu du lịch Cáp treo núi Sam tiếp tục đưa vào vận hành khai thác chuỗi nhà hàng, khách sạn đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách, đặc biệt vào dịp Tết nguyên đán và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ hàng năm.

Khu du lịch quốc gia núi Sam  phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 800 ngàn lượt khách lưu trú. Đến năm 2030, đón khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó có khoảng trên 1 triệu lượt khách lưu trú; phấn đấu đến năm 2030, danh thu đạt trên 6.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 9.000 lao động trực tiếp.

Bài, ảnh: P.V