Kiểm tra công tác quản lý, thu phí tại 2 khu du lịch trọng điểm

04/05/2023 - 14:00

 - Ngày 4/5, đoàn công tác tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư làm trưởng đoàn đã khảo sát, kiểm tra công tác quản lý và thu phí tại Khu du lịch (KDL) Quốc gia núi Sam và KDL núi Cấm.

Đoàn công tác tỉnh khảo sát tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Đoàn công tác tỉnh khảo sát đường lên đỉnh núi Sam

Đoàn công tác khảo sát tại Khu du lịch núi Cấm

Đoàn công tác tỉnh làm việc với lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan

Đoàn đã tiến hành khảo sát các vị trí đặt trạm thu phí và một số hạng mục thuộc KDL Quốc gia núi Sam, KDL núi Cấm. Đồng thời, làm việc với lãnh đạo UBND TP. Châu Đốc, TX. Tịnh Biên, Ban Quản lý KDL Quốc gia núi Sam, Ban Quản lý KDL núi Cấm về việc nghiên cứu xây dựng Đề án đặt trạm thu phí, mức thu phí…

Theo Ban Quản lý KDL Quốc gia núi Sam, trong 4 tháng đầu năm 2023, đã thu và nộp trên 27,8 tỷ đồng (đạt 62% chỉ tiêu giao). Từ khi thành lập (năm 2017) đến nay, ban được giao nhiệm vụ thu phí qua các năm và đã nộp gần 360 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền thu phí.

Ban Quản lý KDL núi Cấm cho biết, 4 tháng đầu năm 2023, có trên 345.000 lượt du khách tham quan núi Cấm bằng đường bộ, thu phí trên 6,6 tỷ đồng (đạt 44,29% kế hoạch); hết quý I/2023, lượng du khách qua đường cáp treo trên 154.300 lượt, dự kiến nộp ngân sách trên 1,9 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị, Ban Quản lý KDL núi Cấm nhanh chóng khảo sát, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung để kêu gọi doanh nghiệp, người dân đầu tư làm du lịch sinh thái cộng đồng; bố trí điểm dừng xe, đổi xe, nơi mua bán đặc sản địa phương, OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)… phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân tham quan du lịch, mua sắm đặc sản. UBND TX. Tịnh Biên sắp xếp chợ Mây, khu vực bán đặc sản địa phương, quà lưu niệm… không để hình thành chợ dân sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan, trật tự trong KDL núi Cấm.

Đối với UBND TP. Châu Đốc, Ban Quản lý KDL Quốc gia núi Sam, sớm tiến hành thực hiện song song quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết phát triển KDL Quốc gia núi Sam để tạo điểm nhấn, hấp dẫn du khách khi đến KDL; đồng thời, nhanh chóng hoàn thiện Đề án thu phí (phí trùng tu, bảo quản di tích, phí vệ sinh môi trường, phí an ninh trật tự…) quần thể các di tích trong KDL Quốc gia núi Sam để trình HĐND tỉnh (trong quý III/2023)…

Trước đó, theo Thông báo 140/TB-VPUBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình về việc thu phí tại KDL Quốc gia núi Sam và KDL núi Cấm đã thống nhất việc thu phí tại KDL Quốc gia núi Sam vì phù hợp theo quy định. Đối với KDL núi Cấm giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kiểm tra, xử lý việc thu giá vé tại đây đảm bảo theo quy định…

THU THẢO