Kiểm tra tiến độ trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

06/06/2018 - 21:01

 - Sáng 6-6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ triển khai, thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục

Theo đánh giá, do công trình cải tạo quy mô lớn, nhiều hạng mục cần phải xử lý điều chỉnh bổ sung; phát sinh khối lượng để đảm bảo kỹ thuật, đồng bộ và mỹ quan, nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, tổng thể tiến độ thi công các hạng mục đều đạt và vượt.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành dự án đúng tiến độ; vận động người dân sinh sống quanh khu lưu niệm giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, vệ sinh.

Công trình bao gồm các hạng mục trùng tu, sửa chữa và nâng cấp: Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà trưng bày thân thế sự nghiệp, nhà ở thời niên thiếu của Bác Tôn, nhà chiếu phim, nhà biểu diễn, nhà trưng bày tặng phẩm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật... Tổng mức đầu tư gần 54 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước ngày 20-7.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG