Kiên quyết xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng

27/10/2023 - 05:42

 - Thời gian qua, nhiều nhóm thanh, thiếu niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gây sự, đánh nhau bằng nhiều loại hung khí nguy hiểm. Việc này không chỉ để lại nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình, mà làm mất an ninh trật tự (ANTT), gây bức xúc cho xã hội.

Nghỉ học sớm, bản thân chưa có nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 2004), Lê Lâm Khang (sinh năm 2004, cùng ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long); Dương Hoàng Tấn (sinh năm 2005, ngụ khóm 1), Nguyễn Vinh Quang (sinh năm 2005), Võ Quốc Minh (sinh năm 1998, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long); Văn Bảo Khang (sinh năm 2005, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa); Lâm Trung Kiên (sinh năm 2005, ngụ khóm Mỹ Quới), Bùi Quốc Nam (sinh năm 2006, ngụ khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý); Dương Ngọc Hoàn Thiện (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh); Lê Nhật Tân (sinh năm 2005, ngụ khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) thường xuyên tụ tập ăn chơi. Khi có mâu thuẫn xảy ra, cả nhóm rủ nhau mang hung khí đi tấn công đối phương… Thậm chí, khi không đánh được đối phương, cả nhóm lại quậy phá, gây náo loạn, làm mất ANTT.

12 bị cáo bị xử phạt tù vì tụ tập gây rối trật tự công cộng

Đều là những thanh, thiếu niên đang tuổi mới lớn, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình nên thường háo thắng, muốn đánh nhau để chứng tỏ “bản lĩnh”, mà chẳng cần biết đến hậu quả. Thậm chí, đã bị các cơ quan chức năng bắt giam, xử lý lần đầu nhưng chưa nhận thức được việc mình sai trái, phạm pháp.

Đỗ Thanh Minh (sinh năm 2001, ngụ khóm Tây Khánh 2) và Nguyễn Vy Toàn (sinh năm 2006, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh) nhiều lần mâu thuẫn với nhau. Do không kiềm chế được bản tính, cả 2 bên thách thức khi gặp nhau ngoài đường là sẽ đánh nhau. Lê Minh Mẫn (sinh năm 2005, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) là bạn của Thanh Minh, còn Vũ là bạn của Toàn. Khi nghe Toàn kể lại sự việc nhóm Mẫn muốn đánh nhau, Vũ cũng muốn tham gia đánh trả thù giúp bạn.

Khoảng 16 giờ ngày 14/7/2022, Thanh Minh, Mẫn, Lê Văn Lộc (sinh năm 2005, ngụ khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa) và Lê Phan Trường Vũ (sinh năm 2004, ngụ khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) đến quán Camping TrangZ (khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình) làm như mọi ngày.

Cả nhóm cùng dọn bàn ghế ra chuẩn bị bán, còn Thanh Minh cùng với Lê Thúy V. (sinh năm 1997, chủ quán) đang đứng nướng thịt trước cửa quán. Hơn 18 giờ cùng ngày, Vũ rủ nhóm có Lâm Khang, Tấn, Kiên, Bảo Khang, Quang, Quang Minh, Thiện, Tân, Nam đi tìm nhóm Mẫn để đánh nhau thì cả nhóm đều đồng ý và lấy hung khí (dao tự chế, chĩa…) mang theo.

Cả nhóm đi bằng xe gắn máy đến quán “Food girl” (tổ 15, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình) để tìm nhưng không thấy Mẫn. Lúc này, nhóm tiếp tục đi vào quán ăn Camping TrangZ (quán mới mở của V.) gần bờ kè đường Lê Văn Nhung. Khi đến trước cửa quán, nhìn thấy Mẫn đứng bên trong quán, Thiện cầm dao tự chế xông vào quán chém Mẫn làm cho nhiều thực khách đang ngồi ăn trong quán sợ hãi bỏ chạy. 

Mọi người trong quán tri hô nên Thiện bỏ chạy ngược trở ra, không chém được ai, bỏ xe gắn máy biển số 67P1-0774 lại trước cửa quán và chạy ra hướng bờ kè đường Lê Văn Nhung. Sau đó, Thanh Minh cầm cây lưỡi liềm có sẵn trong quán, Lộc cầm cây chĩa chạy ra, rồi hai bên tiếp tục đứng thách thức đánh nhau. Lúc này, xe của Nam bị ngã cặp vỉa hè thì bị Thanh Minh dùng cây lưỡm liềm đâm vào xe (không bị hư hỏng). Hai bên tiếp tục dùng vỏ chai bia, đá… chọi nhau gây náo loạn cả khu vực.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Bình đến hiện trường thu giữ 3 xe gắn máy và một số mảnh vở thủy tinh của vỏ chai bia; 1 cây chĩa ba do Lộc giao nộp và 1 cây lưỡi liềm bằng kim loại màu trắng dài khoảng 20cm do Thanh Minh giao nộp. Ngày 16/7/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên nhận được kiến nghị của UBND phường Mỹ Bình đề nghị xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương.

Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 6/2023 các bị can bị khởi tố, gồm: Vũ, Bảo Khang, Thiện, Quang, Quang Minh, Lâm Khang, Kiên, Nam, Tấn, Tân, Lộc và Thanh Minh. Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận hành vi sai trái của bản thân khi đã từng bị xử lý về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”… nhưng vì bản tính háo thắng nên tiếp tục sai phạm; lần phạm tội này các bị cáo tỏ thái độ hối cải, muốn làm lại người đàng hoàng.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan và mức độ vụ án, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt 12 bị cáo mức án từ 2 năm tù đến 3,5 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b (dùng hung khí, vũ khí hoặc có hành vi phá phách), Khoản 2 (bị phạt tù từ 2 - 7 năm), Điều 318, Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG