.jpg)
Nông dân đặc khu Kiên Hải nuôi cá lồng bè. Ảnh: THANH DƯ
Động lực mới từ thế mạnh sẵn có
An Giang sở hữu tiềm năng du lịch biển, đảo vượt trội, với đường bờ biển dài hơn 200km và hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ. Đặc biệt, đảo ngọc Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn, được tập trung đầu tư phát triển thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo đẳng cấp quốc tế.
Vùng biển An Giang rộng hơn 63.000km2, hệ sinh thái phong phú, nhiều bãi tắm đẹp, hải sản và văn hóa biển độc đáo. Hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá vật tư biến động..., nhưng An Giang vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế biển, đóng góp lớn cho tăng trưởng GRDP của tỉnh. Du lịch và dịch vụ biển phát triển mạnh, du khách tăng bình quân khoảng 14%/năm, doanh thu tăng 30 - 50%/năm.
Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển tiếp tục duy trì và mở rộng, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng ổn định. Những chuyển biến này khẳng định việc lựa chọn kinh tế biển làm đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới là hướng đi đúng đắn, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn xa của Đảng bộ tỉnh.
Tầm nhìn dài hạn
Dự thảo Báo cáo chính trị xác định tập trung phát triển kinh tế biển, đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Đây là định hướng có cơ sở thực tiễn, thể hiện khát vọng vươn lên và tư duy đổi mới của tỉnh.
Việc xác định khâu đột phá trên không chỉ xuất phát từ tiềm năng sẵn có và nhu cầu nội tại mà còn phù hợp với xu thế liên kết vùng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập, suy giảm nguồn nước, trong khi tiềm năng kinh tế biển vẫn chưa được khai thác đầy đủ.
Ngoài sở hữu bờ biển dài, nhiều đảo, An Giang còn đón dòng Mekong chảy qua theo 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, nằm giáp biên giới với nước bạn Campuchia... nên hoàn toàn có thể đóng vai trò trung tâm điều phối hậu cần biển - sông - biên giới, từ đó tạo sức bật mới cho toàn vùng.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch COVID-19, khu vực Tây Nam bộ nổi lên như một địa bàn giàu tiềm năng. Nếu An Giang tận dụng tốt lợi thế để phát triển logistics, chế biến thủy sản, dịch vụ biển kết nối Phú Quốc, Rạch Giá với Cà Mau... thì hoàn toàn có thể trở thành mắt xích chiến lược trong bản đồ kinh tế biển khu vực và quốc gia.
Để thực hiện thành công khâu đột phá, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra giải pháp triển khai đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Song song đó, tỉnh sẽ phát huy thế mạnh về biển bồi để thực hiện các công trình, dự án lấn biển tạo quỹ đất phát triển đô thị hướng biển; xây dựng trung tâm nghề cá lớn, trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu vực ven biển, hình thành trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tại Phú Quốc.
Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng sẽ là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế biển. Do đó, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản; chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường biển, logistics, cảng biển, du lịch.... Cùng với đó là đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, dịch vụ biển và quản lý tổng hợp biển.
Với tiềm năng và nền tảng sẵn có cùng định hướng chiến lược đề ra, tin rằng An Giang sẽ ngày càng “vươn ra biển lớn” nhằm thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa khát vọng này, tỉnh cần bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ các cấp bản lĩnh, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm và sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.
Khi tư duy đột phá gắn với hành động quyết liệt và nguồn lực đầu tư hiệu quả, kinh tế biển chắc chắn sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng, tạo bước chuyển mạnh mẽ đưa An Giang vươn lên xứng tầm là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
AN MINH