Ngày 10/10/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel ra mắt chương trình quay số trúng thưởng “May mắn cùng Tendoo” dành cho cửa hàng dùng Viettel Tendoo (chủ shop) và khách hàng của shop. Chương trình là hoạt động tri ân đặc biệt, đồng thời khuyến khích các đơn vị thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh.
Chiều tối 15/10, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Lễ công bố thương hiệu Unitel Logistics, với vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD. Đây là dự án hợp tác chiến lược giữa Công ty Star Telecom (Unitel) với Viettel Post, thành viên của Tập đoàn Viettel.
Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco della Seta cùng lãnh đạo Tập đoàn đóng tàu Fincantieri, nhằm trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao tại Việt Nam.
Khu công nghiệp đầu tiên trên thế giới được cho là ra đời ở Manchester (Anh) vào khoảng năm 1896. Gần 130 năm trôi qua, mô hình khu công nghiệp trên toàn cầu đã thay đổi, trải một bước tiến dài đến hoàn toàn xanh, sạch.
Cả nước có 10 địa phương đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 10 tỷ USD đến dưới 200 tỷ USD. Đặc biệt, có 2 địa phương có kim ngạch đạt trên 100 tỷ USD trở lên.
Ngày 14/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý III/2025, ghi nhận tinh thần lạc quan rõ rệt trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam.
Phân tầng theo quy mô và rủi ro giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực cho nhóm có nguy cơ thất thu cao, đồng thời giảm gánh nặng thủ tục cho nhóm nhỏ – phù hợp với nguyên tắc “quản lý theo rủi ro” mà nhiều quốc gia đang áp dụng. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” vừa được Bộ Tài chính ban hành, hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch và công bằng hơn.
Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, Việt Nam đã tiến hành cuộc chuyển đổi lịch sử, đưa 2 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.
INSEE Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ngành xi măng thông qua các dự án đầu tư chiến lược tại tỉnh An Giang, đồng thời giữ vững vị thế dẫn đầu trong xu hướng sản xuất xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Tạp chí Fortune số tháng 10 vừa công bố Danh sách "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" năm 2025. Bà Mai Kiều Liên, Giám đốc điều hành Vinamilk là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất hai năm liên tiếp có tên trong danh sách này.
Năm 2025, Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) tiếp tục triển khai kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện của toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh về ngày cuối cùng của tháng (ngày 30 hoặc 31). Việc này nằm trong lộ trình chuyển đổi số và nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của ngành điện.
Thực hiện Luật Điện lực của Quốc hội và sự đồng ý của Bộ Công thương, Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) thông báo về việc triển khai giai đoạn thử nghiệm trên giấy cơ chế giá bán lẻ điện 2 thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng.
Theo Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2025-2026, Bộ Tài chính được giao 16 nhiệm vụ liên quan tới công tác hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Với tinh thần quyết tâm cao độ, chuẩn bị từ sớm, từ xa để khẩn trương đưa Nghị quyết 68-NQ/TW vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ, trong đó quy định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ theo từng tháng để theo dõi, giám sát. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính về vấn đề này.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 13 đến 17/10, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Trong bối cảnh lần đầu tiên số doanh nghiệp đang hoạt động vượt mốc 1 triệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy "3 tiên phong", khai thác các không gian phát triển mới, "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ", góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Chuyên gia Trung Quốc cho rằng Việt Nam khẳng định vị thế đầu tư hấp dẫn, môi trường ổn định và chính sách cởi mở, thu hút dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực.
Kinh tế tư nhân đang khẳng định vị trí là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế An Giang. Từ những hộ sản xuất nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các cơ sở truyền thống lâu năm, nhiều mô hình đã không ngừng đổi mới, vươn lên, đóng góp tích cực vào tăng trưởng lẫn quảng bá hình ảnh địa phương.
Nhiều nền kinh tế đã tìm cách bù đắp thiệt hại từ việc mất thị trường xuất khẩu vào Mỹ bằng việc tạo ra một làn sóng liên kết thương mại mới trên toàn cầu.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 15 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Gian hàng trưng bày phong phú, đa dạng từ nông sản, thực phẩm, thủy sản chế biến, sản phẩm OCOP, cho đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch.
Ngày 1/10, Triển lãm thời trang thế giới Tokyo 2025 (FaW Tokyo 2025) khai mạc tại trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo Big Sight. Đây là sự kiện thời trang, nguyên phụ liệu và công nghệ hàng đầu Nhật Bản, quy tụ các thương hiệu toàn cầu và các nhà cung ứng trong chuỗi giá trị thời trang.