Tại lễ công bố và trao chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 2026 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, chiều 31/3, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là một trong 581 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh. Đây là lần thứ 22 liên tiếp, công ty đạt chứng nhận này - một minh chứng cho uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm trên thị trường.
Chiều 31/3, tại TP. Hồ Chí Minh, lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 chính thức diễn ra, đánh dấu tròn 30 năm một chương trình đặc biệt của thị trường Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã đến dự.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ, nhất là yêu cầu phát triển bền vững, chuyển đổi số - xanh là xu thế tất yếu của thời đại, doanh nghiệp tiên phong sẽ nắm lợi thế cạnh tranh.
Qua hội nghị hợp tác tại Gia Lai, các doanh nghiệp Việt như HAGL, PISICO vừa ký kết rót hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án nông nghiệp quy mô lớn tại Lào và Campuchia giai đoạn 2026-2030.
Bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên. Đây không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn là “mệnh lệnh của non sông”, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
Nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho người dân, Công ty Điện lực An Giang đã có cảnh báo đến người chơi thả diều, vật bay trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/3, Ban tổ chức Triển lãm quốc tế ngành lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026-HCMC FOODEX 2026 cho biết, Triển lãm HCMC FOODEX 2026 với chủ đề “Hương vị toàn cầu-Giá trị Việt Nam”, diễn ra từ ngày 15-18/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Sau các ông lớn như Vingroup, Sun Group, đến nay các doanh nghiệp bất động sản ở khu vực phía bắc cũng ồ ạt Nam tiến bằng việc triển khai nhiều đại đô thị.
Mặc dù gặp khó khăn trong nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, song dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào cuối năm 2027.
Khóm Vĩnh Tuy được chế biến thành nhiều sản phẩm, tham gia chương trình OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ cách làm nhỏ lẻ, người dân chuyển sang sản xuất theo hướng hàng hóa, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.
Các tập đoàn Hàn Quốc như LG đẩy mạnh đầu tư và tuyển dụng lớn tại Việt Nam, củng cố vị thế trung tâm sản xuất điện tử khu vực, tạo nhiều việc làm.
Sáng 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sao Mai về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, với sự tham dự của các sở, ngành, địa phương liên quan.
Bảo Tín Minh Châu thông báo tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ ngày 26/3.
Từ những quy định trên giấy, Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 24/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đang đi vào thực tế sản xuất tại nhiều doanh nghiệp ở An Giang. Từ chuyển đổi số, cải tiến quy trình và cách vận hành đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, minh bạch quản lý và tạo ra hiệu quả rõ rệt trong kinh doanh.
Chiều ngày 25/3, lực lượng công an xuất hiện và làm việc tại ba cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Các cửa hàng đồng loạt đóng cửa, dừng tiếp khách.
Chiều 25/3, Thuế tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Kiên Giang về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Không dừng lại ở canh tác truyền thống, chị Nguyễn Thị Khéo (xã Tân An, tỉnh An Giang) đã đầu tư bài bản vào mô hình trồng lan chuyên canh trên diện tích 5.000m². Hành trình khởi nghiệp của chị gắn liền với quá trình tự nghiên cứu, thích ứng với biến đổi thời tiết và dịch bệnh để khẳng định vị thế của sản phẩm hoa kiểng trên thị trường.
Thuế 10% tạm thời của Mỹ mang lại khoảng đệm 150 ngày cho hàng Việt. Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần tận dụng thời gian này để tái cấu trúc, tránh rủi ro khi chính sách thay đổi.
Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã thêm động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đây không chỉ là thay đổi về pháp lý mà còn là bước chuyển về tư duy quản trị, khả năng cạnh tranh và vị thế trên thị trường. Khi “lên đời” doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh tăng cơ hội tiếp cận vốn, tăng hợp tác, mở rộng thị trường và khẳng định uy tín.
Thay vì chỉ là nơi bán tour ưu đãi, kích cầu nội địa như thường niên, VITM 2026 sẽ trở thành điểm hẹn giao thương quốc tế của hàng trăm doanh nghiệp quốc tế từ các thị trường trọng điểm với Việt Nam.