Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân và 44 năm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

21/07/2020 - 17:03

 - Chiều 21-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26-7-1960 – 26-7-2020) và 44 năm thành lập VKSND tỉnh (23-4-1976 – 23-4-2020). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã đến dự.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26-7-1960 – 26-7-2020)

Lãnh đạo VKSND tỉnh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh

…và lãnh đạo VKSND qua các thời kỳ

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập đến năm 1986, ngành kiểm sát An Giang từng bước kiện toàn về tổ chức. VKSND tỉnh đi vào hoạt động với 12 cán bộ, trụ sở không có, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, sau thời gian ổn định, đến nay VKSND hai cấp đã chủ động thực hiện và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng tiếp nhận, quản lý, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ giải quyết tin báo về tội phạm tăng lên qua các năm, từ 85,5% (năm 2010) đến 94,08% (năm 2019); số lượng án hai cấp thụ lý cũng tăng dần theo từng năm: 692 vụ, 1.070 bị can (năm 2010) đến 2019 là 1.602 vụ, 1.200 bị can; tỷ lệ khởi tố, điều tra giải quyết án từ 87,1% năm 2010 đến 2019 đạt 90,64% vượt chỉ tiêu Quốc hội và ngành đề ra. Qua đó, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG