Kỳ vọng “đại lộ, đại phú”

22/02/2018 - 01:15

 - “Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo quy định, ngày 21-2, UBND TP. Long Xuyên tổ chức lễ khởi công xây dựng nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực TP. Long Xuyên sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các phường và phòng, ban có liên quan, thông tin chi tiết đến người dân ngày thi công, thời gian hoàn thành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi công theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý, xây dựng cơ bản” - Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Long Xuyên Nguyễn Thiên Thanh khẳng định.

Theo kế hoạch, năm 2017 và 2018, thành phố triển khai nâng cấp 156 tuyến đường, tổng kinh phí trên 600 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cho ngân sách TP. Long Xuyên 185 tỷ để thực hiện nâng cấp 120 tuyến đường; hỗ trợ theo dự án đối với tuyến đường Ung Văn Khiêm và Lý Thái Tổ (nối dài) gần 130 tỷ đồng. 36 tuyến còn lại, thành phố tự cân đối, bố trí ngân sách. Trong năm 2017, TP. Long Xuyên đã triển khai thi công hoàn thành 42 tuyến đường. Những ngày trước Tết Nguyên đán 2018, địa phương tiến hành lấy ý kiến người dân về việc đầu tư, nâng cấp 21 tuyến đường (4 tuyến của phường Mỹ Bình, 5 tuyến của phường Mỹ Long, 5 tuyến của phường Mỹ Xuyên, 2 tuyến của phường Đông Xuyên, 3 tuyến của phường Bình Khánh và 2 tuyến của phường Mỹ Phước). Theo chỉ đạo của thành phố, các chủ đầu tư chỉ triển khai thi công ở những tuyến đường đã lấy ý kiến dân và được họ đồng thuận.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái nhấn mạnh: “TP. Long Xuyên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu về nhiều mặt, nhất là đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, so với nhu cầu và lòng mong mỏi của Nhân dân, địa phương cần cố gắng hơn nữa. Từ thực tế và sự trăn trở này, cả hệ thống chính trị địa phương quyết tâm cùng Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng TP. Long Xuyên xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh. Để TP. Long Xuyên đạt được tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2020, địa phương cần có nhiều dự án lớn, đồng bộ với việc huy động tổng hợp nhiều nguồn vốn. Trong đó, có 4 dự án lớn sử dụng vốn ngân sách nhà nước các cấp, vốn vay ODA... gồm: Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (giải quyết cơ bản vấn đề môi trường về nước thải toàn thành phố); dự án nâng cấp đồng bộ 140 tuyến đường giao thông đô thị và chỉnh trang vỉa hè tuyến đường Trần Hưng Đạo (nhằm hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đô); dự án mở rộng và nâng cấp đô thị TP. Long Xuyên (nhằm nâng cấp và xử lý môi trường khu đô thị hiện hữu); dự án đường tránh TP. Long Xuyên và các tuyến đường kết nối (để giải quyết áp lực giao thông các tuyến đường nội thị, tuyến đường Trần Hưng Đạo và mở rộng không gian đô thị về phía đường tránh). Từ đó, hướng tới phát triển đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, là nền tảng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội để Long Xuyên xứng đáng là quê hương Bác Tôn kính yêu”.

Ông Nguyễn Bá Vinh (ngụ phường Mỹ Long) chia sẻ: “Được tiếng là nội ô trung tâm thành phố, nhưng lâu nay có một số con đường ở phường Mỹ Long lại lồi lõm, đọng nước gây mất vệ sinh. Bên cạnh đó, quá trình thi công dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên, việc hoàn trả hiện trạng con đường chưa đảm bảo an toàn giao thông, nên những ngôi nhà trên tuyến đường dù có đẹp đẽ, sang trọng cách mấy, cũng giảm phần nào giá trị. Nay các tuyến đường cùng vỉa hè được nâng cấp đồng bộ, ngoài giá trị thẩm mỹ, còn tạo cho người dân được đi lại dễ dàng, an toàn, nâng cao giá trị nhà đất. Ông bà ta có câu “Tiểu lộ tiểu phú, đại lộ đại phú”. Mong rằng, các tuyến đường sau khi thi công xong, người dân đều là “đại phú gia”; cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài người dân chưa đồng thuận cao với việc triển khai nâng cấp các con đường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên Trương Văn Chiêm cho biết: “UBND phường Mỹ Xuyên dự kiến triển khai thi công đồng loạt 5 tuyến đường: Phan Tôn, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Bùi Văn Danh, Hẻm 12. Khi họp dân lấy ý kiến, đa số bà con đồng thuận cao, ủng hộ địa phương, có nơi lên đến 100% trên tổng số tham dự họp. Mặc dù vậy, vẫn còn vài cá nhân lo lắng: khi nâng cấp, thay đổi cao trình tuyến đường, nhà của họ sẽ thấp hơn mặt đường. Đặc biệt, người dân ở tuyến đường Bùi Văn Danh có mức sự đồng thuận hạn chế. Rất mong từng người dân nâng cao nhận thức, nghĩ đến lợi ích chung, cộng đồng của tập thể hộ gia đình trên tuyến đường; nhìn thấy sự nỗ lực tập trung phát triển của tỉnh, thành phố. Từ đó, ủng hộ chủ trương chung của địa phương, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc”.

Kỳ vọng “đại lộ, đại phú”

Lễ khởi công xây dựng nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn TP. Long Xuyên

Bài, ảnh: GIA KHÁNH