Kỳ vọng thể thao An Giang

24/02/2021 - 06:20

 - Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng và thể thao thành tích cao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực để ngành thể thao tỉnh nỗ lực vươn đến những thành tích cao hơn…

Phát triển đa dạng phong trào thể dục - thể thao

  

Quan tâm đầu tư phát triển các môn thể thao mũi nhọn

Năm qua, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng phong trào TDTT quần chúng tỉnh An Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe người dân. Nhằm tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh, thiết thực, bổ ích trong nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT.

Năm qua, toàn tỉnh tổ chức trên 700 giải thể thao, trong đó có 18 giải thể thao, hội thao cấp tỉnh và 1 giải thể thao cấp quốc gia, thu hút hơn 90.000 lượt vận động viên (VĐV) tham dự. Trong đó, đã tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại 128/156 xã, phường, thị trấn, với gần 64.300 người tham gia.

Qua đó, số người tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 712.006/1.908.352 người tập luyện TDTT thường xuyên (đạt hơn 37%, tăng 1,3% so kế hoạch); 180.191/526.565 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao (đạt hơn 34%, tăng 0,22% so kế hoạch). Ngoài ra, toàn tỉnh có 100% số trường thực hiện giờ thể dục chính khóa, 83% số trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa...

Năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận. Các đội tuyển thể thao thành tích cao cử trên 750 lượt VĐV thi đấu trên 70 giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia. Kết quả, đoạt được 591 huy chương các loại, với 194 huy chương vàng (HCV), 177 huy chương bạc (HCB), 220 huy chương đồng (HCĐ). Đặc biệt, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, với 66 HCV, 45 HCB, 55 HCĐ. Trong đó, các môn thế mạnh, như: xe đạp, bơi, điền kinh, thể hình, võ thuật... có nhiều đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

Để tiếp tục duy trì và phát triển bền vững, ngành thể thao tỉnh đã và đang triển khai khá hiệu quả việc đầu tư trọng điểm các môn thể thao, nhằm đưa thể thao thành tích cao phát triển lên tầm cao mới. Trong đó, công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển các VĐV năng khiếu được quan tâm đặc biệt. Ngành thể thao tỉnh chú trọng sàng lọc kỹ càng trước khi tuyển chọn, thường xuyên rà soát, tiến hành phân loại các VĐV. Nhiều bộ môn trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra và tuyển chọn VĐV có tố chất để bổ sung vào tuyến năng khiếu. 

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng sôi nổi, rộng khắp các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Tiếp tục tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện các VĐV năng khiếu bổ sung vào lực lượng kế cận cho các đội tuyển của tỉnh. Chú trọng đào tạo các VĐV trọng điểm, tài năng, nhất là các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Ngoài ra, tập trung rà soát, sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và huấn luyện viên, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia các giải thể thao lớn trong năm 2021,  SEA Games 31 và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU