Nghị quyết ra đồng
Một buổi chiều trên cánh đồng ấp Thạnh Phong, ông Nguyễn Văn Kích - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 339 cùng nông dân tất bật thu hoạch lúa. Ông Kích cho biết, trước kia người dân sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm, mạnh ai nấy làm nên chi phí cao, năng suất không ổn định. Từ khi tham gia hợp tác xã, được vận động sản xuất theo hướng chuyên canh lúa chất lượng cao, áp dụng khoa học, kỹ thuật, người dân dần thay đổi tư duy.

Người dân xã Thạnh Hưng vận chuyển lúa sau thu hoạch bằng máy. Ảnh: BÍCH THÙY
Hiện, hợp tác xã có hơn 50 thành viên, canh tác trên 124ha. Các khâu sản xuất được tổ chức đồng bộ, từ làm đất, gieo sạ đến phun thuốc, thu hoạch đều được thay bằng máy móc hiện đại. Gia đình ông Kích canh tác 5ha, ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc, hệ thống bơm nước tự động và thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, năng suất vụ đông xuân 2025 - 2026 đạt hơn 9 tấn/ha. Với giá bán hợp đồng thu mua của thương lái 6.100 đồng/kg. Ông Võ Quang Sang có 3ha trồng lúa Đài Thơm 8 cho biết: “Sau khi tham gia hợp tác xã, lợi nhuận bình quân của tôi đạt từ 30 - 40 triệu đồng/ha, cao hơn trước rõ rệt”.
Vụ hè thu tới, Hợp tác xã nông nghiệp 339 xuống giống đồng loạt trên toàn bộ diện tích với giống DS1 (lúa Nhật), tiếp tục áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng. “Chúng tôi phấn đấu giữ năng suất ổn định, đảm bảo đầu ra, từng bước nâng cao hiệu quả trên mỗi ha để người dân yên tâm sản xuất. Từ hiệu quả thực tế, người dân hiểu rằng, làm theo định hướng của Đảng không phải là “làm theo phong trào”, mà là làm để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”, ông Kích nói.
Làm khác để lúa trúng mùa
Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Thạnh Hưng xác định 3 khâu đột phá gồm: Phát triển lúa chất lượng cao; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất, đời sống. Trong đó, phát triển lúa chất lượng cao được chọn là khâu đột phá trọng tâm, trực tiếp nâng cao thu nhập cho người dân.
Song song với việc làm cụ thể, Đảng ủy xã đổi mới phương thức tuyên truyền nghị quyết theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận. 37/37 chi bộ triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. 90,4% đảng viên cài đặt và đăng nhập thành công ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Qua đó các chi bộ triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình một cách kịp thời hơn.
Ngoài ra, Đảng ủy xã còn chỉ đạo triển khai nghị quyết thông qua hình thức quét mã QR để đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân tiện nghiên cứu, học tập. Quý II/2026, Đảng ủy xã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Xã đoàn tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng hình thức trực tuyến, thu hút đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Thông qua cuộc thi, nội dung nghị quyết được chuyển tải sinh động, giúp người tham gia dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng cho biết, Đảng ủy xác định đổi mới phương thức tuyên truyền nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, phải làm sao để nghị quyết đi vào cuộc sống bằng hành động cụ thể của từng đảng viên. “Nghị quyết phải được thấm vào nhận thức, trở thành hành động của mỗi đảng viên. Khi đảng viên làm gương, người dân sẽ tin và làm theo”, ông Nghĩa chia sẻ.
Nhờ cách làm này, sản xuất nông nghiệp của xã chuyển biến rõ nét. Cây lúa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với diện tích hơn 10.000ha, sản lượng trên 197.000 tấn/năm, trong đó khoảng 98% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Xã hình thành những chuỗi liên kết giá trị với 3 - 5 doanh nghiệp ký kết tiêu thụ nông sản ổn định cho nông dân…
Khâu đột phá về xây dựng Đảng và cải cách hành chính cũng mang lại chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngày càng rõ nét. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành từng bước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân.
Khâu đột phá về hạ tầng giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhất là phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Quý I/2026, xã vận động xây dựng mới 4 cây cầu, kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng do nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp.
BÍCH THÙY