Lần đầu tiên một quốc gia Đông Nam Á công khai tàu ngầm tự hành
09/10/2025 - 10:26
Lần đầu tiên, Indonesia công khai mẫu tàu ngầm tự hành KSOT (Kapal Selam Otonom) trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia hôm 5/10 tại Jakarta, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự quốc tế.
AA
Theo Naval News, KSOT được trang bị trí tuệ nhân tạo, có khả năng lặn sâu và hoạt động liên tục dưới nước trong 72 giờ, đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ.
Nguyên mẫu tàu ngầm không người lái KSOT của Hải quân Indonesia. Nguồn: Naval News.
Tàu có thể điều khiển từ xa qua tín hiệu vô tuyến hoặc liên lạc vệ tinh trong phạm vi tới 322 km, giúp duy trì khả năng tác chiến linh hoạt ngay cả ở khoảng cách xa bờ.
Hệ thống liên lạc của KSOT được thiết kế có thể tích hợp với trung tâm chỉ huy của Hải quân Indonesia, các căn cứ và sở chỉ huy, cho phép tàu tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ của hạm đội.
Đáng chú ý, phiên bản vũ trang của KSOT được cho là có thể mang ngư lôi Black Shark hoặc tên lửa Exocet, những loại vũ khí vốn chỉ xuất hiện trên các tàu ngầm chiến đấu cỡ lớn.
Về thiết kế, KSOT sử dụng cấu trúc bánh lái hình chữ thập cổ điển, phần thượng tầng được tạo hình giống tháp chỉ huy tàu ngầm thông thường và tích hợp cột ăng-ten phức hợp có thể thu vào.
Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của KSOT đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng tự chủ công nghệ quốc phòng của Indonesia.
Quốc gia này nằm ở ngã ba hàng hải chiến lược nối châu Á với châu Âu, nơi có hàng loạt eo biển hẹp đóng vai trò huyết mạch của vận tải toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc Indonesia phát triển tàu ngầm tự hành mang tính tấn công cho thấy nước này đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng kiểm soát và bảo vệ vùng biển của mình — yếu tố có thể trở thành quyền lực chiến lược nếu xảy ra xung đột toàn cầu.
PT PAL Indonesia, tập đoàn chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất KSOT, là công ty đóng tàu quốc doanh lớn nhất Indonesia, chuyên chế tạo tàu hộ vệ, tàu đổ bộ, tàu tuần tra và tàu ngầm.
Trong thập niên gần đây, hãng đã hợp tác với Hàn Quốc và Pháp để phát triển nhiều mẫu tàu chiến hiện đại, nhằm từng bước xây dựng năng lực tự chủ quốc phòng.
Theo Công Lý
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: