
Đội dặm vá đường thiện nguyện miệt mài sửa đường giao thông nông thôn. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Với tinh thần cống hiến, đội dặm vá đường thiện nguyện trực thuộc Hội Nông dân xã Ô Lâm được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Không đòi hỏi thù lao, các thành viên luôn giữ vững tinh thần nhiệt tình mỗi khi địa phương cần. Đồng hành với họ, người dân sẵn sàng đóng góp kinh phí, hỗ trợ mua và vận chuyển nhựa, sau đó cùng ra quân dặm vá đường.
Mỗi đợt hoạt động, đội dặm vá đường thiện nguyện có khoảng 15 thành viên tham gia cùng lực lượng dân quân. Nhờ sự chung sức này, từ đầu năm 2026 đến nay, tổng chiều dài các tuyến đường được sửa chữa hơn 10km, sử dụng trên 50 tấn nhựa và nguồn kinh phí vận động 105 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thái - thành viên đội thiện nguyện hiểu rõ sự khó khăn của người dân khi tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa. “Học Bác không phải điều gì lớn lao, mà từ những việc làm nhỏ, có ích cho cộng đồng. Thấy đường hư thì chúng tôi cùng nhau sửa, góp sức giúp địa phương giảm bớt khó khăn”, ông Thái chia sẻ.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm Lê Văn Luận - đội trưởng đội dặm vá đường cho biết, đội hiện có hơn 20 thành viên nòng cốt. Điều đáng quý là các thành viên đều duy trì hoạt động bằng tinh thần tự giác, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. “Mỗi khi phát hiện tuyến đường hư hỏng hoặc địa phương phát động ra quân, mọi người đều chủ động sắp xếp công việc để tham gia”, ông Luận nói.
Học và làm theo Bác, nhiều chi bộ, cơ quan, đoàn thể, ấp trên địa bàn xã Ô Lâm thực hiện nhiều phần việc thiết thực. Điển hình như các mô hình lắp đèn năng lượng mặt trời trong các phum, sóc tại ấp Phước Thọ và ấp Sà Lôn; hàng rào, cột cờ kết hợp vệ sinh môi trường tại ấp Ninh Hòa; hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính của ấp Phước Lợi; mô hình hỗ trợ áo quan cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn khi qua đời được triển khai tại ấp Tà Miệt.
Lĩnh vực giáo dục cũng xuất hiện nhiều mô hình học Bác tiêu biểu như “Mẹ đỡ đầu” của Trường Mẫu giáo Ô Lâm; phong trào gây quỹ vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học cơ sở An Tức... Các trường học trên địa bàn xã chú trọng giáo dục học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động giáo dục được lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, kể chuyện về Bác; phong trào “Nghìn việc tốt”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” và các chương trình trải nghiệm thực tế.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đáng mừng là ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, gần gũi với đời sống Nhân dân. Năm 2026, các chi bộ, đảng bộ trong xã đăng ký 23 mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Đảng ủy xã Ô Lâm yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn nội dung học tập với nhiệm vụ chuyên môn, nâng lên tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”, ông Trung chia sẻ.
ĐỨC TOÀN