-logo-20260714-084749-3.jpg)
Tuyên truyền chính sách tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên. Ảnh: HẠNH CHÂU
Tiếp cận gần dân, hiệu quả
Bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, các tổ tuyên truyền với màu áo xanh bảo hiểm xã hội và áo vàng bưu điện đã trực tiếp có mặt tại từng khóm ấp, chợ dân sinh, khu dân cư để gặp gỡ, tư vấn trực diện cho người dân. Nội dung cốt lõi, các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 được diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu để người dân thấy rõ quyền lợi khi tham gia.
Đồng thời, người dân được hướng dẫn chuyển đổi số, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế ngay trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip khi đi khám, chữa bệnh một cách thuận tiện. "Chúng tôi tập trung tiếp cận các nhóm đối tượng tiềm năng như hộ gia đình, hộ kinh doanh và người lao động tự do; tư vấn cặn kẽ về mức đóng, quyền lợi khám, chữa bệnh để bà con hiểu đúng, tích cực tham gia", bà Thạch Thị Khánh Ngọc, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên chia sẻ.
-logo-20260714-084750-6.jpg)
Tuyên truyền vận động tiểu thương tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại xã Cần Đăng. Ảnh: HẠNH CHÂU
Chiến dịch lần này ghi nhận những mô hình tiếp cận rất hiệu quả và gần dân, tiêu biểu như việc phối hợp với ngành y tế thiết lập 4 điểm tuyên truyền cộng đồng ngay tại các cơ sở khám, chữa bệnh và 13 “gian hàng an sinh” tại các khu vực đông dân cư. Chứng kiến sự tiện lợi này, bà Nguyễn Thị Thủy (phường Rạch Giá) bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rõ giá trị của thẻ bảo hiểm y tế, nhất là khi điều trị tại bệnh viện, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đến 80% nên rất đỡ chi phí cho gia đình”.
"Quả ngọt" từ cơ sở
Sự quyết liệt và sáng tạo trong cách làm đã mang lại những con số ấn tượng. Tính chung toàn tỉnh, ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức 87 hội nghị đối thoại, tuyên truyền, tư vấn và hội nghị truyền thông khách hàng, 1.622 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, qua đó vận động phát triển mới 11.549 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại, tuyên truyền và giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với hơn 200 đơn vị là các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang và phường Long Xuyên. Đây là giải pháp then chốt giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho công nhân, người lao động.
Tại các địa phương, nhiều điểm sáng nổi bật khác cũng xuất hiện nhờ những cách làm chạm đúng nhu cầu của người lao động tự do. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Mới đã vận động thành công 2.176 người tham gia chỉ trong một ngày ra quân. Hay như tại cơ sở An Châu, việc huy động 68 tổ tuyên truyền hoạt động đồng loạt đã thu về kết quả có 1.780 người tham gia trong ngày đầu xuất kích.
Đặc biệt, tại xã Vân Khánh, thông qua các hội nghị đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải đáp cụ thể từng thắc mắc của người dân về mức hỗ trợ của Nhà nước, điều kiện hưởng lương hưu, địa phương đã xuất sắc đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100% dân số với 16.372 người tham gia; các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 82,52% và bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 86,25%.
-logo-20260714-084750-7.jpg)
Tuyên truyền chính sách tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, đánh giá: “Hiện nay, lao động ở khu vực phi chính thức còn chiếm tỷ lệ lớn. Kết quả vận động đợt này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội bền vững, đồng thời củng cố mạnh mẽ niềm tin của người dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp linh hoạt hướng về cơ sở, quyết tâm hoàn thành lộ trình bảo hiểm toàn dân, bảo đảm cho mỗi người dân đều có một điểm tựa vững chắc để chủ động trước những rủi ro của cuộc sống.
HẠNH CHÂU