Lan tỏa mạnh mẽ

17/05/2018 - 06:41

 - Sau 2 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào đời sống, lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị ở TP. Long Xuyên (An Giang), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo niềm tin trong Nhân dân.

TP. Long Xuyên hiện có 59 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 7.000 đảng viên. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để triển khai đến các chi, Đảng bộ cơ sở. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các lớp học tập, triển khai việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề từng năm; tổ chức các hội thi, tọa đàm; thông qua các buổi họp dân, các cuộc họp lệ chi bộ và qua hệ thống loa phát thanh từ thành phố đến phường, xã…

Từ việc học tập và làm theo Bác, những năm qua các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố ở các lĩnh vực, như: công tác quản lý đất đai; cải tạo, sắp xếp chợ; xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; an toàn vệ sinh thực phẩm… đã được Đảng bộ, chính quyền thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Lâm Trường Giang khẳng định: “Kết quả tiêu biểu qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt được trong thời gian qua là nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Từ đó, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, với trên 40 mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị và sự phát triển toàn diện về mọi mặt của thành phố”. 

Lan tỏa mạnh mẽ

Khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thấm nhuần lời Bác dạy, các cán bộ, đảng viên lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Long Xuyên) đã làm theo Bác theo khả năng, nhiệm vụ của mình.

“Trong 2 năm qua, đơn vị tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, khám phá thành công các chuyên án, bắt xử lý hình sự 43 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 58 bị can; thu gom đưa cắt cơn giải độc 1.172 lượt người nghiện. Không chỉ vậy, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nghĩa tình đồng đội; giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện có cuộc sống ổn định, tránh tái nghiện...

Kết quả nêu trên làm cho quần chúng Nhân dân tin tưởng lực lượng công an nhiều hơn, tích cực tham gia tố giác tội phạm, sẵn sàng cùng lực lượng phòng ngừa, đấu tranh tội phạm” - đồng chí Dương Văn Phước, Bí thư chi bộ chia sẻ.

Còn đối với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thời (ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình), việc học tập và làm theo Bác như một công việc tất yếu, không thể nào tách rời. Phẩm chất Bộ đội cụ Hồ đã len lỏi, thấm sâu vào trong máu, trong tim ông dù ở thời chiến hay thời bình.

Với cái tâm và lòng nhiệt huyết sẵn có, quên đi những vết tích của chiến tranh còn hằn trên cơ thể, ông Ba Thời xây dựng “Lớp học tình thương” với mong muốn xóa mù chữ cho trẻ em nghèo giữa lòng TP. Long Xuyên.

Người cựu chiến binh tâm sự: “Thấy trẻ em khu vực Nguyễn Du còn mù chữ, vi phạm pháp luật nhiều, tôi xin phép địa phương được mở lớp học tình thương vào tháng 10-1995. Điều đầu tiên chúng tôi dạy các cháu là đạo đức, điều thứ hai là kỹ năng sống, thứ ba mới bắt đầu dạy con chữ. Đó là những tâm huyết chúng tôi ấp ủ suốt 23 năm nay”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ xung trước/ Làng nước theo sau/ Việc khó đến đâu/ Cũng làm được hết”. Thật vậy! Câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay, nhất là từ khi cả hệ thống chính trị TP. Long Xuyên triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Những hiệu quả thiết thực, cụ thể mà mỗi tập thể, cá nhân và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố đạt được trong những năm qua đều “ý Đảng hợp lòng dân”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mục tiêu được công nhận đô thị loại I vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Long Xuyên đã đề ra chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

GIA KHÁNH