Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

16/10/2025 - 05:00

 - Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang lan tỏa sâu rộng, giúp người dân làm quen công nghệ, sử dụng dịch vụ trực tuyến và mở rộng cơ hội trong hành trình chuyển đổi số.

Trưởng khu phố Mạc Cửu, phường Rạch Giá hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID. Ảnh: CẨM TÚ

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống, khả năng tiếp cận và làm chủ kỹ năng số không còn là đặc quyền của một nhóm người mà trở thành nhu cầu thiết yếu của toàn xã hội. Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1945 nhằm xóa mù chữ và nâng cao dân trí, phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Mọi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, thụ hưởng những thành quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại.

Xác định phong trào “Bình dân học vụ số” là bước đột phá trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tỉnh chủ động triển khai phong trào với quyết tâm chính trị cao, tinh thần hành động khẩn trương, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, nhất là sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từ việc phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, hướng dẫn kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh đến tiếp cận các dịch vụ số, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp người dân làm chủ không gian số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được tổ chức bài bản, linh hoạt, đa dạng hình thức. Từ lớp học trực tiếp tại địa phương, lớp học trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội và ứng dụng di động, đến các hoạt động “cầm tay chỉ việc” theo nhóm nhỏ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền được triển khai đồng bộ với sự tham gia của 1.035 tổ công nghệ số cộng đồng, với gần 8.000 thành viên. Tỉnh tổ chức hàng loạt lớp tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho học sinh, sinh viên, công chức, người lao động và nhóm yếu thế; triển khai các mô hình học tập trực tuyến (MOOCs), tăng cường đào tạo qua nền tảng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không tiền mặt và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Làn sóng “xóa mù công nghệ” đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng phường, xã, đặc khu. Hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành cuộc vận động học tập sôi nổi, được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai mạnh mẽ tới các tầng lớp Nhân dân, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân, giúp công dân làm quen và thích nghi với thời đại số. Các đội hình bình dân học vụ số được tổ chức tại cộng đồng với lực lượng nòng cốt là đảng viên, đoàn viên, thanh niên trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng số, đặc biệt với người cao tuổi.

Theo ông Lê Văn Một - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, chung tay thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ công nghệ số cộng đồng ấp tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị công nghệ, cài đặt, sử dụng các ứng dụng số để cập nhật thông tin, kiến thức bổ ích, góp phần cải thiện đời sống, thu hẹp khoảng cách giữa vùng nông thôn với thành thị. Người dân ở khu vực nông thôn bày tỏ sự phấn khởi khi được hỗ trợ tiếp cận, học tập kỹ năng số cơ bản như sử dụng điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tìm hiểu về danh tính số, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, TikTok trong đời sống, công việc hằng ngày.

Làm nghề mua bán, chị Đoàn Thị Phương, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Được thành viên tổ công nghệ số cộng đồng khu phố Mạc Cửu hướng dẫn, tôi biết cách cài đặt, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số. Nhờ vậy tôi biết cách thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn tiền điện, nước của gia đình. Hoạt động chuyển đổi số thật sự ý nghĩa, mang đến nhiều tiện ích cho người dân, đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện đại”.

Ông Nguyễn Hữu Vinh (62 tuổi), ngụ xã Hòn Đất chia sẻ: “Trước đây tôi ít được tiếp cận với công nghệ thông tin, nay được đoàn viên, thanh niên trong ấp Hòn Sóc hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và Zalo, Facebook để liên lạc với các con đi làm ở xa, kết nối bạn bè. Ngoài ra, tôi còn được thông tin các website chính thống, tránh bị lừa đảo trên không gian mạng, tôi thấy việc phổ cập các kỹ năng số như thế này là rất hữu ích”.

Bằng sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị, sự tiên phong của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và sự hưởng ứng tích cực của người dân, An Giang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội số, công dân số trong thời đại mới.                     

CẨM TÚ