
Xã đoàn Phú An ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026. Ảnh: LÊ GIÀU
Mô hình “Loa di động vì cộng đồng không ma túy” và câu lạc bộ “Thanh niên hoàn lương sống khỏe, sống có ích” được xem là những điểm sáng nổi bật, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ xã Phú An trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống.
Loa di động đến từng ngõ xóm
Chị Trần Thị Huệ - Bí thư Xã đoàn Phú An cho biết, với hơn 30 ĐVTN tham gia, mô hình “Loa di động vì cộng đồng không ma túy” trở thành cầu nối đưa thông tin đến gần hơn với người dân. Những nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng tránh được chuyển tải trực tiếp đến từng hộ gia đình thông qua các đợt tuyên truyền lưu động tại các ấp trên địa bàn.
Không bó hẹp trong những buổi sinh hoạt tại hội trường hay các buổi sinh hoạt tập trung, chiếc loa di động theo chân đoàn viên đến từng tuyến đường, khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.
Mô hình “Loa di động vì cộng đồng không ma túy” có ý nghĩa lâu dài. Việc tuyên truyền thường xuyên giúp phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội, giảm những hệ lụy tiêu cực đối với gia đình và cộng đồng. Khi người dân được trang bị đầy đủ kiến thức để chủ động phòng tránh, xã hội cũng giảm bớt những chi phí và nguồn lực cho công tác xử lý vi phạm. Mô hình góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, nơi mỗi người dân đều có ý thức chung tay bảo vệ sự bình yên của xóm làng. Tình làng nghĩa xóm vì thế cũng thêm gắn bó, đoàn kết hơn.
Mở lối cho thanh niên hoàn lương
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, câu lạc bộ “Thanh niên hoàn lương sống khỏe, sống có ích” được thành lập với 19 thành viên đã tập hợp, hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Câu lạc bộ còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để thanh niên rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tránh nguy cơ tái vi phạm.
Câu lạc bộ trang bị kiến thức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Từ những hoạt động thiết thực ấy, nhiều gia đình quan tâm, nhắc nhở con em tránh xa tệ nạn xã hội; thanh thiếu niên nâng cao ý thức bảo vệ bản thân; người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.
Qua hoạt động thiết thực của câu lạc bộ, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững, hạn chế phát sinh các điểm nóng liên quan đến tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, giúp ĐVTN nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng và phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
Theo chị Phạm Thị Bích Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Xã đoàn Phú An, qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giúp ĐVTN ngày càng ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Qua các hoạt động tình nguyện, thực hiện công tác an sinh xã hội đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Những việc làm thiết thực như bảo vệ môi trường, chăm lo học sinh nghèo, xây dựng nhà nhân ái, tuyên truyền pháp luật... của ĐVTN tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. “Với tinh thần xung kích, sáng tạo, ĐVTN Phú An tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”, chị Phạm Thị Bích Loan chia sẻ.
Anh Nguyễn Thành Dư - Bí thư Chi đoàn ấp Phú Quới nói: “Tôi chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Tôi tích cực lan tỏa tinh thần tích cực, vận động đoàn viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng”.
Từ những việc làm đầy ý nghĩa, tuổi trẻ Phú An từng ngày khẳng định vai trò trong đời sống xã hội. Màu áo xanh tình nguyện không chỉ xuất hiện trong các phong trào, hoạt động mà còn hiện diện trong từng việc làm thiết thực vì cộng đồng.
TRỌNG TÍN