.jpg)
Đảng ủy xã Gò Quao làm việc với Chi bộ ấp An Trung về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: CẨM TÚ
Đảng bộ xã Gò Quao có 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với 1.197 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã quán triệt sâu rộng chuyên đề toàn khóa, hằng năm đến cán bộ, đảng viên.
Địa phương khẳng định, “học tập” chỉ là bước đầu, nền tảng tư tưởng, vấn đề quan trọng là phải vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân làm theo, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Gò Quao Trương Kim Ánh, học và làm theo Bác không phải là điều gì quá lớn lao mà từ ngay những điều giản dị, gần gũi đời thường, theo vị trí công việc, lứa tuổi. Đó là thông điệp được Đảng bộ xã triển khai xuyên suốt, biến lời dạy của Bác thành công trình, phần việc cụ thể, góp phần đưa Gò Quao phát triển nhanh, bền vững, trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
Hằng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao đạo đức công vụ theo phương châm gần dân, sát dân, thường xuyên đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hơn 5 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Hòa, bà Thị Sách Tha luôn “nói đi đôi với làm”, nỗ lực cống hiến, góp phần đưa ấp phát triển toàn diện. 88% dân số ấp là đồng bào dân tộc thiểu số. “Thấm nhuần lời dạy của Bác, tôi nỗ lực hết mình vì công việc chung, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, tiên phong trong mọi hoạt động, quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình ở địa bàn ấp, giải quyết vấn đề của người dân ngay từ sớm, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của bà con trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở”, bà Tha chia sẻ.
Công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân gắn nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được Đảng ủy xã Gò Quao thực hiện kịp thời, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời nhắc nhở, uốn nắn tập thể, cá nhân làm chưa tốt.
Đến nay, địa phương xuất hiện nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, tiêu biểu như: Công an xã có mô hình “Mỗi cán bộ, đảng viên viết nhật ký hằng ngày”, với mục tiêu mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân; phong trào “Tuổi trẻ Gò Quao chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tình nguyện”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, mô hình “Thắp sáng đường quê”, vận động gây quỹ vì người nghèo, cất nhà tình thương, nhà đồng đội, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”…
Việc học tập và làm theo Bác được Nhân dân xã Gò Quao hưởng ứng tích cực. Thực hiện phong trào “Nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới”, ông Danh Sáng đóng góp ngày công lao động, tiền của xây dựng giao thông nông thôn trong ấp An Trung.
Ông chia sẻ: “Bác Hồ là tấm gương sáng để tôi học tập suốt đời. Học và làm theo Bác giúp tôi ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình cần phải chung tay, góp sức xây dựng quê hương bằng hành động cụ thể. Việc mỗi gia đình tích cực hưởng ứng phong trào do chính quyền, địa phương phát động tức là góp phần xây dựng quê hương Gò Quao ngày càng giàu đẹp”.
CẨM TÚ