Lãnh đạo huyện Tri Tôn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

17/07/2021 - 19:03

 - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2021), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Hường (94 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Cư (ngụ xã An Tức) và các lão thành cách mạng ngụ thị trấn Tri Tôn và xã Lương Phi.

Tại mỗi gia đình, ông Cao Quang Liêm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đặc biệt là sự đóng góp của đại tá Lê Thành Cư trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến thắng huyền thoại 128 ngày đêm ở đồi Tức Dụp…

Ông Cao Quang Liêm đã động viên tinh thần Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Hường, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Cư và các lão thành cách mạng, chúc Mẹ sống vui, sống khỏe; mong đại tá Lê Thành Cư và các lão thành cách mạng tiếp tục dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Ông Cao Quang Liêm thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Hường

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (trái) tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Cư

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (trái) tặng quà  lão thành cách mạng

NGÔ CHUẨN