
Ông Nguyễn Mạnh Duy - Quản lý Phát triển mở rộng dự án miền Nam Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết tập đoàn đang triển khai chiến lược mở rộng hệ thống thương mại - dịch vụ tại nhiều địa phương khu vực Tây Nam bộ.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Duy - Quản lý Phát triển mở rộng dự án miền Nam của Central Retail Việt Nam cho biết tập đoàn đang triển khai chiến lược mở rộng hệ thống thương mại – dịch vụ tại nhiều địa phương khu vực Tây Nam bộ.
Central Retail bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2012, đến nay đã trở thành nhà bán lẻ đa lĩnh vực có vốn đầu tư nước ngoài lớn, với hơn 300 cửa hàng và 47 trung tâm thương mại, đại siêu thị trên cả nước. Trong đó có Siêu thị Tổng hợp go! Rạch Giá khai trương năm 2023.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang Quảng Xuân Lụa cho biết, hiện các đảo trong tỉnh vẫn còn thiếu các cửa hàng, siêu thị tiện lợi phục vụ người dân và du khách.
Tại An Giang, Central Retail đang triển khai dự án trung tâm thương mại tại Khu đô thị Phú Cường (phường Rạch Giá), dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, đồng thời tạo kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Ngoài ra, tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư tại một số khu vực khác trong tỉnh, song hiện còn vướng mắc về quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Tập đoàn Central Retail Việt Nam.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong khẳng định tỉnh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư. Đồng chí giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát quỹ đất, quy hoạch hạ tầng thương mại - dịch vụ, đồng thời tăng cường trao đổi thường xuyên với Central Retail.
Sở Tài chính cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch được giao nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình khảo sát, hoàn thiện thủ tục.
“Đề nghị Tập đoàn Central Retail tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh; sớm đề xuất cụ thể danh mục dự án, địa điểm và lộ trình đầu tư. Trên cơ sở đó, thống nhất với Sở Công Thương và các địa phương liên quan về thời gian, chương trình khảo sát thực tế tại các vị trí tiềm năng, làm cơ sở trao đổi, đánh giá tính khả thi và xem xét triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Phần việc nào đủ điều kiện thì làm trước, có lộ trình cụ thể, không dàn trải”, đồng chí Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH