Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

29/04/2026 - 05:00

 - Những việc làm tử tế và câu chuyện đẹp đang lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên. Từ đó hình thành lối sống lành mạnh và góp phần đẩy lùi điều tiêu cực trong cộng đồng.

Đoàn viên Đoàn Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Kiên Giang thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang. Ảnh: MI NI

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thay vì đi du lịch thư giãn, gặp gỡ bạn bè sau những ngày học tập mệt mỏi thì đoàn viên Đoàn Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức chương trình “Sen hồng Chính trị - Luật lan tỏa yêu thương, kết nối nghĩa tình vì cộng đồng” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang. Hình ảnh đoàn viên thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với những cụ già, trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh đem lại không khí ấm áp, gần gũi, góp phần xoa dịu những thiệt thòi của những mảnh đời kém may mắn.

Chị Phạm Thị Thủy - Bí thư Đoàn Khoa Chính trị - Luật cho biết, hoạt động này là dịp để đoàn viên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và tạo môi trường giáo dục thực tiễn giúp đoàn viên rèn luyện kỹ năng, bồi đắp giá trị sống và ý thức sẻ chia. Mỗi đoàn viên thêm trân trọng cuộc sống, biết sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Tham gia chương trình, bạn Nguyễn Thanh Đạt chia sẻ: “Khi trực tiếp đến thăm và trò chuyện với các cụ, các em nhỏ tại trung tâm, tôi rất xúc động. Có nhiều hoàn cảnh chịu nhiều bất hạnh nhưng vẫn lạc quan, khiến tôi càng trân trọng cuộc sống hiện tại, muốn yêu thương và sẻ chia nhiều hơn”.

Để lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện tử tế, Tỉnh đoàn đẩy mạnh tổ chức các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ người yếu thế… Quý I/2026, Tỉnh đoàn phát động ra quân ngày chủ nhật xanh lần I, thực hiện 123 công trình, phần việc thanh niên; trồng 6.520 cây xanh với hơn 5.300 đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng 14 mô hình vườn ươm, vườn cây sinh kế, vườn đoàn với tổng kinh phí 14 triệu đồng; xây dựng 19km tuyến thắp sáng đường quê; xây mới 8 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; xây dựng 22 căn nhà nhân ái, 2 căn nhà khăn quàng đỏ… Từ những hoạt động thực tiễn, đoàn viên, thanh niên không chỉ tham gia mà còn trực tiếp trở thành nhân vật trong những câu chuyện tử tế được lan tỏa.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các nền tảng số như fanpage, website, nhóm mạng xã hội. Anh Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, Tỉnh đoàn thường xuyên đăng tải những tin tốt, câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì việc chia sẻ nội dung tích cực hằng ngày, tạo thói quen lan tỏa điều hay, lẽ phải trong cộng đồng. Nhiều đơn vị chủ động xây dựng fanpage, mở chuyên mục riêng để đăng tải thông tin tích cực. Đến nay, toàn tỉnh chia sẻ hơn 15.000 tin tốt, câu chuyện đẹp. Cách thức tuyên truyền ngày càng được đổi mới, phù hợp với xu hướng của giới trẻ như sử dụng video ngắn, hình ảnh trực quan, bài viết truyền cảm hứng để kể lại những câu chuyện đẹp một cách sinh động, gần gũi, thu hút sự quan tâm và tương tác rộng rãi.

Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên như đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” với 1.346 hoạt động, thu hút hơn 87.000 lượt đoàn viên tham gia; triển khai chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”, lan tỏa “Những câu chuyện thời hoa lửa”; công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”…

Hiện nay, trước nhiều tác động từ mặt trái của xã hội, công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên càng trở nên quan trọng. “Đây được xem là nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh và khát vọng cống hiến”, anh Nguyễn Văn Hải nói.

MI NI