LHP Cannes ký cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

15/05/2018 - 14:44

Các nhà tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes vừa ký bản cam kết đầy hứa hẹn nhằm đảm bảo quá trình xét chọn minh bạch hơn và thúc đẩy các ban điều hành hướng tới sự bình đẳng giới.

Lễ ký diễn ra ngày 14-5 tại bãi biển Cannes với sự tham dự của Giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux cùng Edouard Waintrop, Giám đốc Nghệ thuật hạng mục Director’s Fortnight (chiếu các phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn không tranh giải) và Charles Tesson, Giám đốc Nghệ thuật hạng mục Critics’Week (Tuần của các nhà phê bình).

Các ngôi sao và nhà sản xuất phim tham gia biểu tình đòi cải thiện bình đẳng giới trên thảm đỏ của LHP Cannes 2018 ở Cannes, miền nam Pháp ngày 12-5. Ảnh: AFP/TTXVN

Chứng kiến sự kiện này còn có 9 thành viên ban giám khảo LHP Cannes năm nay, trong đó có 4 gương mặt nữ gồm Chủ tịch BGK Cate Blanchett, Kristen Stewart, Ava DuVernay và Lea Seydoux.

Là kết tinh tâm huyết từ hai phong trào 50/50x2020 của Pháp và phong trào Time’s Up nhằm kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới, bản cam kết không chỉ chứa đựng nội dung vì quyền lợi của phái đẹp mà còn kêu gọi LHP Cannes thu hẹp khoảng cách về giới của các nhà làm phim và ê-kíp làm phim chính của tất cả các bộ phim tham gia sự kiện này.

Tại lễ ký, Giám đốc LHP Fremaux cho biết ban tổ chức đã tăng tỷ lệ trình chiếu phim của các đạo diễn nữ trong tổng số 1.900 phim tham dự LHP năm nay. Ông Fremaux nhấn mạnh ban tổ chức hy vọng bản cam kết sẽ củng cố nhận thức của thế giới về vai trò của nữ giới và xóa bỏ ranh giới bất bình đẳng nam-nữ.

LHP Cannes năm nay trở thành LHP đầu tiên ký cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và nhiều khả năng nhiều LHP khác cũng sẽ hưởng ứng hành động có ý nghĩa này. Thời gian qua, LHP Cannes vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích về việc bình chọn quá ít nhà làm phim nữ tham gia tranh giải tại sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới này. Cho đến nay chỉ có duy nhất nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đoạt giải Cành cọ Vàng.

Lễ ký cam kết năm nay diễn ra trong bối cảnh hôm 13-5, 82 ngôi sao và nhà sản xuất đã bước lên bậc thang trải thảm đỏ của Palais des Festivals tại LHP Cannes 2018, cùng biểu tình đòi cải thiện bình đẳng giới trong nền công nghiệp điện ảnh. Trong lịch sử 71 năm LHP Cannes, đã có 82 bộ phim do các nhà làm phim nữ thực hiện xuất sắc có mặt trong các hạng mục tranh giải, song đó vẫn là con số quá nhỏ nhoi.

Các nhà tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes vừa ký bản cam kết đầy hứa hẹn nhằm đảm bảo quá trình xét chọn minh bạch hơn và thúc đẩy các ban điều hành hướng tới sự bình đẳng giới.

Lễ ký diễn ra ngày 14-5 tại bãi biển Cannes với sự tham dự của Giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux cùng Edouard Waintrop, Giám đốc Nghệ thuật hạng mục Director’s Fortnight (chiếu các phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn không tranh giải) và Charles Tesson, Giám đốc Nghệ thuật hạng mục Critics’Week (Tuần của các nhà phê bình).

Chứng kiến sự kiện này còn có 9 thành viên ban giám khảo LHP Cannes năm nay, trong đó có 4 gương mặt nữ gồm Chủ tịch BGK Cate Blanchett, Kristen Stewart, Ava DuVernay và Lea Seydoux.

Là kết tinh tâm huyết từ hai phong trào 50/50x2020 của Pháp và phong trào Time’s Up nhằm kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới, bản cam kết không chỉ chứa đựng nội dung vì quyền lợi của phái đẹp mà còn kêu gọi LHP Cannes thu hẹp khoảng cách về giới của các nhà làm phim và ê-kíp làm phim chính của tất cả các bộ phim tham gia sự kiện này.

Tại lễ ký, Giám đốc LHP Fremaux cho biết ban tổ chức đã tăng tỷ lệ trình chiếu phim của các đạo diễn nữ trong tổng số 1.900 phim tham dự LHP năm nay. Ông Fremaux nhấn mạnh ban tổ chức hy vọng bản cam kết sẽ củng cố nhận thức của thế giới về vai trò của nữ giới và xóa bỏ ranh giới bất bình đẳng nam-nữ. LHP Cannes năm nay trở thành LHP đầu tiên ký cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và nhiều khả năng nhiều LHP khác cũng sẽ hưởng ứng hành động có ý nghĩa này.

Thời gian qua, LHP Cannes vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích về việc bình chọn quá ít nhà làm phim nữ tham gia tranh giải tại sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới này. Cho đến nay chỉ có duy nhất nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đoạt giải Cành cọ Vàng. Lễ ký cam kết năm nay diễn ra trong bối cảnh hôm 13-5, 82 ngôi sao và nhà sản xuất đã bước lên bậc thang trải thảm đỏ của Palais des Festivals tại LHP Cannes 2018, cùng biểu tình đòi cải thiện bình đẳng giới trong nền công nghiệp điện ảnh. Trong lịch sử 71 năm LHP Cannes, đã có 82 bộ phim do các nhà làm phim nữ thực hiện xuất sắc có mặt trong các hạng mục tranh giải, song đó vẫn là con số quá nhỏ nhoi.

Theo TTXVN