Lionel Messi trải lòng về những rắc rối hậu COVID-19

31/05/2022 - 14:02

Lionel Messi - siêu sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (Pháp) và đội tuyển Argentina - đã tiết lộ những khó khăn mà anh phải đối mặt sau khi mắc COVID-19 vào đầu năm nay.

Siêu sao bóng đá Lionel Messi. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Argentina TYC Sports ngày 30/5, cầu thủ 34 tuổi cho biết anh đã phải trải qua nhiều triệu chứng điển hình của bệnh COVID-19 như đau họng, ho và sốt. Tuy nhiên, khi những hiện tượng này không còn nữa, anh lại gặp phải vấn đề lớn hơn đó là khả năng hô hấp.

Messi chia sẻ: "Căn bệnh này đã để lại cho tôi nhiều di chứng, đặc biệt là ở phổi. Tôi trở lại đá bóng và đã mất một tháng rưỡi không thể chạy nổi vì phổi của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Tiền đạo từng 7 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới đã buộc phải nghỉ thi đấu 3 trận sau khi nhận kết quả dương tính với COVID-19 hồi tháng 1 vừa qua, trong đó 2 trận trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất nước Pháp Ligue 1 và 1 trận ở Cúp quốc gia Pháp. Messi thừa nhận việc anh ép bản thân trở lại sân cỏ quá sớm là nguyên nhân khiến những di chứng COVID-19 trở nên tồi tệ hơn. Messi cho biết: "Tôi đã trở lại thi đấu quá sớm. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tôi quá nôn nóng, muốn được chạy, muốn được tập luyện".

Hiện Messi đang cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia Argentine chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Italy trong phiên bản đầu tiên của trận chung kết liên lục địa mang tên "Finalissima" - một cuộc thi mới do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) lập ra, nhằm so tài giữa đội vô địch EURO 2020 và đội đương kim vô địch Copa Ámerica.

Trận đấu diễn ra vào ngày mai (1/6) trên sân vận động Wembley ở nước Anh này cũng được xem là một trong chuỗi trận đấu "chạy đà" của đội tuyển Argentina hướng đến cuộc chinh phục ngôi vô địch thế giới ở World Cup 2022 điễn ra tại Qatar vào cuối năm nay.

Theo THANH PHƯƠNG (TTXVN)