Loạt ngôi sao Ấn Độ tề tựu 'Lễ hội Chào Việt Nam' 2023

09/08/2023 - 19:34

Lễ hội Chào Việt Nam 2023 do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM và Công ty Sáng tạo Ấn Độ đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ấn Độ.

Trong buổi họp báo chiều ngày 9-8 tại TP HCM, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ - thông tin "Lễ hội Chào Việt Nam" 2023 diễn ra tại 3 địa phương: TP HCM từ ngày 12 đến 15-8, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngày 16-8 và TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) ngày 17-8.

Lễ hội quy tụ hai đoàn văn hóa của Ấn Độ là Qawwali và Kuchipudi. Kuchipudi là một điệu nhảy cổ điển và đến từ bang Andhra Pradesh và Telangana của Ấn Độ. Qawwali là một loại nhạc tôn sùng liên quan đến Sufism và rất phổ biến ở các nước Trung Đông.

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh Sự Ấn Độ tại sự kiện

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh Sự Ấn Độ tại sự kiện

"Khoảng 20 diễn viên, đạo diễn điện ảnh hàng đầu của Ấn Độ như Anupam Kher, Alisha Chinai, Yuvika Chaudhary, Hansal Mehta, Herman Dsouz,… đến thành phố xinh đẹp này trong 4-5 ngày. Có lẽ các bạn đã biết, tất cả những diễn viên, đạo diễn này đều có lượng người hâm mộ khổng lồ, từ 2 triệu đến 20 triệu người. Ông Anupam Kher là một diễn viên đa năng và đã góp mặt trong hơn 530 bộ phim. Nữ diễn viên Avika Gor, người nổi tiếng với vai Anandi trong phim truyền hình "Cô dâu tám tuổi" sẽ có mặt tại lễ hội này lần thứ hai. Theo như tôi được biết, cô ấy khá nổi tiếng ở Việt Nam" – ông Madan Mohan Sethi giới thiệu.

Nữ diễn viên Avika Gor đến với lễ hội lần hai

Nữ diễn viên Avika Gor đến với lễ hội lần hai

Lễ hội được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực đến quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, như hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh để thành lập các phim trường Bollywood tại TP Đà Lạt và Nha Trang; xúc tiến du lịch đến nhiều tỉnh, thành phố khác cũng như khuyến khích sự kết nối và tương tác giữa người dân Việt Nam – Ấn Độ thông qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.

Ông Bali Rahul Sudesh, Giám đốc điều phối lễ hội, thông tin thêm năm nay, "Lễ hội Chào Việt Nam" diễn ra trong 9 ngày nhưng quy mô hơn so với năm trước (tổ chức trong một tháng tại TP HCM và Nha Trang).

Ca sĩ Alisha Chinai sẽ trình diễn bài hát nổi tiếng của Ấn Độ "Made in India" tại đêm khai mạc "Lễ hội Chào Việt Nam" 2023 diễn ra ngày 12-8 tại Nhà hát Hòa Bình - TP HCM. Ngoài ra, 3 cuộc giao lưu về các chủ đề Du lịch, Đường sắt và Điện ảnh được tổ chức để thúc đẩy Hợp tác và Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Alisha Chinai sẽ hát khai mạc

Alisha Chinai sẽ hát khai mạc

"Sự kiện "Lễ hội Chào Việt Nam" năm nay diễn ra trong bối cảnh nhân dân 2 nước chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và kỷ niệm 76 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15-8-1947 đến 15-8-2023). Trên cơ sở đó, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP HCM sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để sự kiện năm nay diễn ra thành công tốt đẹp" – Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ Tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM, khẳng định.

Trong khuôn khổ lễ hội, Liên hoan phim Ấn Độ khai mạc ngày 13-8 tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du. Các bộ phim được trình chiếu miễn phí gồm: "The Signature", "Kaya Palat", "Roam Rome Mein", "Tution", "Chhalaang", "Pop Corn", "Hum Do Hamare Do". Liên hoan phim Ấn Độ kéo dài từ 13-8 đến 15-8.

Ngoài ra, hội thảo "Hợp tác Điện ảnh Ấn Độ - Việt Nam" cũng diễn ra ngày 14-8 tại Khách sạn Rex Sài Gòn.

Theo MINH KHUÊ (Người lao động)