Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tập trung cho ngày bầu cử

17/05/2021 - 06:22

 - Cùng với các đơn vị, địa phương khác trong cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang đã và đang chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, xác định triển khai công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cấp Đảng bộ và LLVT tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Bám sát kế hoạch, chỉ thị của trên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử theo đúng quy định; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân nhất là các địa bàn khó khăn, trọng điểm… Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng thường xuyên theo dõi trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến công tác bầu cử theo phương châm “lan tỏa cái đẹp, dẹp cái xấu và pha loãng thông tin xấu độc trên không gian mạng”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 892 chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Về công tác nhân sự, Đảng ủy Quân sự thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu 1 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 1 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 11 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 152 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Về tổ chức các tổ bầu cử, LLVT tỉnh tổ chức 2 tổ bầu cử riêng, tại Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 892. Ngoài ra, đơn vị phát động đợt thi đua chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Hiện, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đăng ký phấn đấu giữ vững bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong chuyến kiểm tra gần đây, thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9 ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ CHQS tỉnh An Giang. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử, do đó đồng chí yêu cầu: “Bộ CHQS tỉnh không được chủ quan, tiếp tục nắm chắc tình hình, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, những nơi khó khăn; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện công tác bầu cử, nhất là tại các khu cách ly đúng theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích tối đa cho mọi công dân…

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh chủ động đề xuất phương thức, cách làm công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả cao; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động công tác bầu cử; kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt địa bàn, đặc biệt là tình hình dư luận về cuộc bầu cử. Làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn mọi mặt trước, trong và sau bầu cử; phấn đấu mỗi điểm bầu cử của đơn vị là những điểm sáng, mẫu mực về công tác bầu cử và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Tổ bầu cử tại Trung đoàn 892 khá đặc biệt, bởi tập trung nhiều cử tri lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử - những chiến sĩ mới vừa tròn mười tám, đôi mươi. Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 892 chia sẻ: “Đoàn thanh niên chú trọng cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, tổ chức quán triệt cho đoàn viên, thanh niên nắm chắc quyền và nghĩa vụ của công dân, những lưu ý khi tham gia bầu cử, tuyên truyền lồng ghép trong chuỗi hoạt động chào mừng 30-4, 1-5 đến hết tháng 5, gồm: hội thi, hội thao, giao lưu thể thao… Từ đó, cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng rất tích cực, chờ mong đến ngày bầu cử”.

Tân binh Khương Văn Hiển bày tỏ: “Tôi vừa trở thành quân nhân, lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử, nên cảm thấy rất thiêng liêng xen lẫn sự háo hức. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ các quy định bầu cử và lý lịch từng ứng cử viên để bỏ phiếu bầu ra những người thực sự ưu tú vào Quốc hội và HĐND các cấp. Hy vọng, những đại biểu trúng cử có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, hoàn thành trọng trách trước sự tín nhiệm của cử tri”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH